1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Crimea điều 1.500 binh sĩ giám sát cuộc trưng cầu dân ý

(Dân trí) - Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea Sergey Aksyonov cho biết bán đảo này sẽ điều khoảng 1.500 binh sĩ để bảo vệ các điểm bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý vào cuối tuần này.

Các thành viên của một đơn vị thân Nga tại Crimea.

Các thành viên của một đơn vị thân Nga tại Crimea.
 
Để chuẩn bị cho sự kiện vào ngày 16/3 tới, quốc hội Cộng hòa tự trị Crimea ở miền nam Ukraine đã thư lời mời chính thức tới Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) nhằm cử một sứ mệnh để giám sát cuộc trưng cầu dân ý về tương lai bán đảo.

Hội đồng Tối cao của Crimea đã chuyển thư mời cho Thụy Sĩ, quốc gia hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của OSCE. Giới chức Crimea cũng mời các nhà quan sát từ các quốc gia thành viên riêng rẽ của OSCE và Văn phòng các thể chế dân chủ và nhân quyền (ODIHR) tới Crimea.

“Tôi tin tưởng rằng quốc hội Crimea sẽ tạo điều kiện để họ có mặt tại các điểm bỏ phiếu. Tiến trình này đang chuẩn bị và cuộc trưng cầu dân ý sẽ minh bạch nhất có thể”, Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea Sergey Aksyonov cho biết.

Vào thứ Bảy này, tức ngày 16/3, người dân Crimea - với 60% là người gốc Nga - sẽ đi bỏ phiếu để quyết định liệu vùng này có sáp nhập vào Liên bang Nga hay không. Các cử tri cũng sẽ quyết định liệu hiến pháp 1992 của Crimea, vốn quy định Cộng hòa tự trị này vẫn là một phần của Ukraine nhưng các mối quan hệ với Kiev được định hình trên cơ sở các thỏa thuận song phương, có được phục hồi hay không.

Công tác chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý đang được tiến hành khẩn trương.

Crimea sẽ chi tới 2 triệu USD cho công tác in ấn lá phiếu và hỗ trợ kỹ thuật. Ước tính, khoảng 1,55 triệu lá phiếu sẽ được in.

Thủ tướng Aksyonov cho hay, khoảng 1.500 binh sĩ Crimea sẽ bảo vệ các điểm bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý.

“Cuộc trưng cầu dân ý sẽ được bảo vệ bởi những người có vũ trang, chủ yếu là các đơn vị tự vệ và các lực lượng vũ trang của Crimea”, ông Aksyonov nói.

Mỹ đã tuyên bố không công nhận kết quả cuộc bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào về tương lai Cộng hòa tự trị Crimea, vì Washington vẫn coi bán đảo này là một phần của Ukraine, Đại sứ Mỹ tại Ukraine Geoffrey Pyatt khẳng định.

Trước đó, Tổng thống Obama cho biết một cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea sẽ “vi phạm hiến pháp Ukraine và luật pháp quốc tế”. Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đức Angle Merkel cũng có quan điểm như vậy.

Nhưng trong cuộc điện đàm với ông Cameron và bà Merkel hồi cuối tuần qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ tin tưởng rằng cuộc trưng cầu dân ý sắp tới tại Ukraine sẽ phản ánh nguyện vọng hợp pháp của người dân vùng này.

An Bình
Theo RT