1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công sở Triều Tiên được yêu cầu làm việc từ 5h sáng để tránh nóng

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài, Triều Tiên vừa yêu cầu các cơ quan nhà nước, nhà máy và trường học bắt đầu làm việc từ 5h sáng để kết thúc công việc trước 13h hàng ngày nhằm tránh nắng nóng.

Người dân Triều Tiên được yêu cầu làm việc từ 5h sáng để tránh nóng. (Ảnh:

Người dân Triều Tiên được yêu cầu làm việc từ 5h sáng để tránh nóng. (Ảnh: The Independent)

Tờ The Independent ngày 23/7 dẫn lời một nguồn tin ở tỉnh Nam Pyongan của Triều Tiên cho biết “tất cả các cơ quan nhà nước, các văn phòng và trường học trên toàn quốc được yêu cầu phải tuân theo lịch làm việc "sambok" để tránh nóng”.

Theo nguồn tin trên, thời tiết nắng nóng khiến người dân Triều Tiên gặp nhiều khó khăn khi làm việc cả trong nhà và ngoài trời, đặc biệt là ở Bình Nhưỡng và một số vùng phía Tây và phía Bắc nước này.

Do vậy, người dân được yêu cầu làm việc theo lịch "sambok", bắt đầu từ 5h sáng thay vì 8h và kết thúc vào 13h. Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin trên, việc thay đổi giờ làm khiến người dân gặp nhiều khó khăn.

“Người dân không muốn đi làm sớm vì không có điện, mà cũng chẳng có đủ việc để làm”, nguồn tin cho hay.

“Trẻ nhỏ cũng buộc phải dậy vào lúc 4h sáng để đến trường. Nhiều em không dậy được và phải vắng mặt một, hai giờ đầu, khiến lớp học vắng một nửa thành viên vào lúc sáng sớm”.

Lịch "sambok" cũng khiến các quán ăn nhà nước chỉ mở cửa đến buổi trưa, và  “các quan chức đi công tác ở những vùng khác than phiền họ không tìm được quán ăn tối”.

"Sambok" là mùa nắng nóng đỉnh điểm trong mùa hè ở Triều Tiên, bắt đầu từ 20/7 và kéo dài suốt 1 tháng. Nhiệt độ trung bình trong khoảng thời gian này lên đến 29 độ C.

Quy định thay đổi giờ làm theo lịch "sambok" được cố lãnh đạo Kim Jong-il đưa ra từ đầu thế kỷ XXI và vẫn được áp dụng đến nay.

Bạch Trúc
Theo Independent
 
Người dân Triều Tiên được yêu cầu làm việc từ 5h sáng để tránh nóng. (Ảnh: