1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công nương Anh Kate thừa nhận "sốc" vì biết tin mình bị ung thư

Đức Hoàng

(Dân trí) - Công nương xứ Wales Kate thông báo đang điều trị ung thư trong bối cảnh bố chồng cô, Vua Charles III cũng đang trong quá trình trị liệu căn bệnh này.

Công nương Anh Kate thừa nhận sốc vì biết tin mình bị ung thư - 1

Công nương xứ Wales Kate trong đoạn video thông báo mình mắc ung thư (Ảnh: Reuters).

Công nương Kate ngày 22/3 thông báo cô đang trải qua hóa trị sau khi các xét nghiệm được thực hiện sau khi cô trải qua cuộc phẫu thuật bụng vào tháng 1 cho thấy rằng cô đã mắc ung thư.

Cô Kate, 42 tuổi, vợ Hoàng tử William, cho biết đó là "một cú sốc khổng lồ" khi cô phát hiện ra mình mắc ung thư. Thông báo này đến trong bối cảnh Vua Charles III cũng đang được điều trị bệnh ung thư.

Cô Kate đã nằm viện 2 tuần trong tháng 1 sau khi phẫu thuật bụng thành công. Tuy nhiên, các xét nghiệm sau đó cho thấy cô mắc ung thư. Công nương Anh nói cô vẫn khỏe và đang mạnh mẽ hơn.

"Đội ngũ y tế của tôi đã khuyên tôi nên trải qua một đợt hóa trị dự phòng và tôi đang ở giai đoạn đầu của quá trình điều trị đó", cô cho biết.

"Tất nhiên đây là một cú sốc lớn, William và tôi đã làm mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề này một cách riêng tư vì lợi ích của gia đình nhỏ của chúng tôi", cô nói.

Sau khi phẫu thuật, Hoàng gia Anh cho biết Công nương sẽ không trở lại thực hiện nhiệm vụ chính thức cho đến sau Lễ Phục sinh, rơi vào cuối tháng này. Nhưng sự vắng mặt của cô trước công chúng đã gây ra nhiều đồn đoán trên mạng xã hội.

Cung điện Buckingham cho biết Vua Charles III rất tự hào vì Công nương Kate đã dũng cảm để công bố thông tin về căn bệnh.

Hoàng tử Harry, em trai Hoàng tử William, cùng vợ Meghan Markle đã gửi thông điệp động viên tới Công nương Kate.

"Chúng tôi cầu chúc sức khỏe và sự chữa lành cho cả Công nương Kate cùng gia đình, đồng thời hy vọng họ có thể làm điều đó một cách riêng tư và bình yên", thông điệp viết.

Các nhà lãnh đạo chính trị Anh và văn phòng Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng gửi các thông điệp tương tự.

Văn phòng của cô Kate cho biết họ sẽ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về loại ung thư mà Công nương mắc phải, nhấn mạnh đây là quyền bảo mật y khoa của cô. Hoạt động hóa trị bắt đầu từ tháng 2 và cô đang trong quá trình hồi phục.

"Tôi đã mất thời gian để hồi phục sau cuộc phẫu thuật lớn để bắt đầu điều trị. Nhưng quan trọng nhất là chúng tôi đã mất thời gian để giải thích mọi thứ với George, Charlotte và Louis theo cách phù hợp với chúng, đồng thời trấn an chúng rằng tôi sẽ ổn thôi," cô Kate nói, đề cập tới 3 con 10, 8 và 5 tuổi của cô với Hoàng tử William.

Các chuyên gia y tế cho biết rất khó để xác định cô Kate sẽ cần điều trị trong bao lâu nếu không có thêm thông tin, bao gồm cả loại ung thư được phát hiện.

Giáo sư Andrew Begss, bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng tư vấn tại Đại học Birmingham, cho biết: "Hóa trị phòng ngừa sau phẫu thuật nhằm giảm nguy cơ ung thư tái phát trong tương lai, hóa trị sẽ giết chết mọi tế bào tràn ra".

Cung điện Kensington cho biết Hoàng tử William vẫn tiếp tục nhiệm vụ Hoàng gia trong khi hỗ trợ vợ kể từ khi cô phẫu thuật. Một nguồn tin cho biết cô Kate đang có tinh thần tốt và đang tập trung vào việc hồi phục.

Theo Reuters