1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con trai út nhà lãnh đạo Triều Tiên vào Uỷ ban Quốc phòng

(Dân trí) - Kim Jong Un, con trai thứ ba của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il, đã được bổ nhiệm vào Uỷ ban Quốc phòng đầy quyền lực của nước này.

Con trai út nhà lãnh đạo Triều Tiên vào Uỷ ban Quốc phòng - 1
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il.

 
Hôm qua, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin con trai út của nhà lãnh đạo Triều Tiên là Kim Jong Un đã chính thức đảm nhiệm một vị trí ở cấp thấp tại Uỷ ban Quốc phòng, chỉ vài ngày trước khi Quốc hội Triều Tiên bầu lại ông Kim Jang Il làm chủ tịch uỷ ban này trong phiên họp hôm 9/4.

Theo hiến pháp Triều Tiên, Uỷ ban Quốc phòng là cơ quan nhà nước cao nhất và ông Kim Jong Il lãnh đạo đất nước với cương vị là chủ tịch. Ông cũng là người giữ vai trò hàng đầu trong Đảng Lao động và là Tư lệnh tối cao của quân đội.

Hãng Yohap cũng dẫn các nguồn thạo tình hình Triều Tiên cho rằng con trai út của ông Kim Jong-Il có khả năng sẽ dần dần đảm đương những vị trí cao hơn trong uỷ ban quốc phòng. Kim Jong Un năm nay 26 tuổi, từng nghiên cứu tại Trường Quốc tế Bern ở Thuỵ Sĩ.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết họ biết thông tin của Yonhap, nhưng không thể bình luận. Bộ Thống nhất cùng ngày hôm qua cũng tuyên bố chưa thể xác nhận thông tin này.

Ông Kim Jong-Il lên lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi cha ông qua đời năm 1994. Ông có ba người con trai. Người con cả là Kim Jong-nam, 37 tuổi, và người con thứ là Kim Jong-chol, 27 tuổi.

Những đồn đoán về ai sẽ là người kế vị nhà lãnh đạo 67 tuổi này ngày càng tăng từ khi có tin ông bị đột quỵ tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, những thông tin trước đó cho rằng Kim Jong Un sẽ là ứng cử viên trong cuộc bầu cử vào Hội đồng Nhân dân Tối cao hồi tháng 3 năm nay đã chứng tỏ những đồn đoán này là không đúng.

Cùng ngày hôm qua, báo chí Triều Tiên đưa tin Nhà lãnh đạo Kim Jong-Il đã đi thị sát một đơn vị quân đội và tham dự buổi hoà nhạc vào ngày 25/4 nhân kỷ niệm lần thứ 77 ngày thành lập quân đội Triều Tiên.

Nhật Mai 
Theo AP, Yonhap