1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con trai tổng thống Hàn Quốc đối diện điều tra trốn thuế

(Dân trí) – Thông báo của cơ quan công tố Hàn Quốc ngày 14/11 khẳng định họ sẽ chuyển hồ sơ của con trai duy nhất của tổng thống Lee Myung-Bak sang cơ quan thuế vì có nghi ngờ người này trốn nộp thuế khi nhận tài sản cho/tặng từ người thân.

Con trai tổng thống Hàn Quốc, ông Lee Si-Hyung
Con trai tổng thống Hàn Quốc, ông Lee Si-Hyung

Đây là một phần trong cuộc điều tra liên quan đến dự án xây dựng biệt thự cho tổng thống Lee Myung-Bak nghỉ dưỡng khi về hưu. Đến nay đã có 3 người bị truy tố vì những vi phạm trong dự án này. 

Mặc dù Lee Si-Hyung, con trai ông Lee Myung-Bak không nằm trong số đó nhưng các điều tra viên cho rằng cơ quan thuế cần kiểm tra xem ông Lee Si-Hyung có phải nộp thuế cho/tặng tài sản hay không khi nhận tiền từ người thân để mua đất xây nhà. “Chúng tôi đã quyết định chuyển hồ sơ sang Cơ quan thuế vụ quốc gia”, công tố viên đặc biệt Lee Kwang-Bum phát biểu trước báo giới. 

Sau 1 tháng điều tra về những cáo buộc vi phạm trong việc mua một mảnh đất tại phía Nam thủ đô Seoul, các công tố viên đã khởi tố nhiều cá nhân với nhiều tội danh khác nhau trong đó có cả người đứng đầu Cơ quan an ninh tổng thống, ông Kim In-Jong. 

Khu đất dự định xây dinh thự nghỉ dưỡng cho tổng thống Lee được con trai ông và Cơ quan an ninh tổng thống cùng mua do các vệ sỹ cũng sẽ phải ở tại khu dinh thự này. Tuy nhiên hiện đang có nghi ngờ chi phí mua đất không được chia đều cho hai bên mà con trai ông Lee có thể đã được mua ở mức dưới giá thị trường. 

Cũng liên quan đến vụ án này, đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bà Kim Yoon-Ok cũng đã bị thẩm vấn dưới dạng văn bản về số tiền đã cho con vay để mua lô đất trên. Đến nay phủ tổng thống Hàn Quốc vẫn bác bỏ cáo buộc của phe đối lập rằng đã có những mánh khóe về tiền bạc trong vụ này.

Thanh Tùng
Theo AFP