1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con trai Sarkozy bộc lộ tham vọng chính trị ở tuổi 21

(Dân trí) - Jean Sarkozy, con trai thứ của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, vừa tuyên bố sẽ ra tranh cử vào hội đồng địa phương tại thành phố Neuilly, nơi cha cậu từng làm thị trưởng.

Jean Sarkozy sẽ tranh cử trong một tổng, đơn vị hành chính nhỏ nhất tại Pháp, ở miền nam thành phố Neuilly. Chàng trai 21 tuổi này cho biết cậu có thể trở thành đại diện của đảng UMP cầm quyền.

 

Nếu trúng cử, Jean sẽ có mặt trong hội đồng khu hành chính Hauts-de-Seine, tập hợp các khu vực ngoại ô ở phía tây nam của Paris.

 

Tuần trước, Jean đã công khai phản đối ông David Martinon, phát ngôn viên của Tổng thống Sarkozy, ra tranh cử chức thị trưởng thành phố Neuilly gần Paris.

 

Ông Martinon, người được Tổng thống Sarkozy chỉ định là ứng cử viên của đảng UMP ra tranh cử chức thị trưởng Neuilly, sau đó đã phải tuyên bố rút lui.

 

Ban đầu, Jean Sarkozy tỏ ra ủng hộ ông Martinon nhưng đã rút lại sau một cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Martinon có thể sẽ thua trong cuộc đua thị trưởng.

 

Jean và anh trai Pierre là con của ông Sarkozy với người vợ đầu, bà Marie Culioli. Jean hiện đang là sinh viên luật, giống như cha cậu trước kia, và tỏ ra rất quan tâm tới chính trị.

 

Chàng trai 21 tuổi đang cố gắng bắt đầu sự nghiệp chính trị tại một vùng ngoại ô của Paris giống Tổng thống Sarkozy đã làm năm ông 22 tuổi với vị trí hội viên hội đồng địa phương.

 

Tổng thống Sarkozy từng làm thị trưởng Neuilly trong giai đoạn 1983-2002.

 

Jean cho biết cậu đã thảo luận với cha về việc ứng cử trước khi công bố công khai mặc dù ông Sarkozy không đưa ra cho con trai bất kỳ một lời khuyên nào.

  

An Bình

Theo BBC