1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Colombia sa thải tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang

(Dân trí) - Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 18/2 đã quyết định sa thải tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, tướng Leonardo Barrero, vì đã có “những bình luận thiếu tôn trọng” về các vụ điều tra giết người.

Tướng Leonardo Barrero
Tướng Leonardo Barrero

Theo đài BBC, Tổng thống Santos khẳng định tướng Leonardo Barrero bị sa thải vì có “những bình luận thiếu tôn trọng”, vốn được phát hiện trong quá trình điều tra nghi án tham nhũng trong quá trình mua sắm của quân đội.

Các cáo buộc trước đó được tờ tạp chí Semana của Comlombia đăng tải.

Ngoài ông Barrero, 4 vị tướng khác của Colombia cũng bị sa thải vì bị nghi có hành vi sai trái trong các hợp đồng của quân đội.

Bình luận của tướng Barrero bị ghi âm lại trong quá trình cơ quan chức năng điều tra nghi án tham nhũng bí mật theo dõi các cuộc điện thoại.

“Giống một tên mafia”

Tổng thống Santos nhấn mạnh rằng tướng Barrero bị sa thải do có những bình luận về các cuộc điều tra giết nhầm dân thường - với hàng nghìn dân thường bị sát hại nhưng lại bị quân đội nhầm lẫn là những kẻ nổi dậy bị tiêu diệt trong giao tranh.

“Tư lệnh các lực lượng vũ trang ra đi không phải vì hành vi tham nhũng, mà vì đã có những bình luận thiếu tôn trọng về cơ quan pháp luật”, ông Santos nói, và cho biết thêm rằng các sỹ quan khác “có biết về những vi phạm này nhưng không có hành động”.

Trong một đoạn đối thoại bị ghi âm, tướng Barrero đã nói với một vị đại tá đang bị giam rằng, các sỹ quan nên gia nhập các lực lượng “giống như một tên mafia” chống lại các thẩm phán phụ trách điều tra.

Bài viết trên tờ Semana cho biết một phần số tiền đã được chuyển cho các sỹ quan bị nghi có dính líu tới các vụ giết người ngoại tụng.

Tướng Barrero đã có những bình luận nêu trên khi đang nói chuyện với một sỹ quan bị điều tra về khả năng dính líu đến các vụ “giết nhầm”.

Ông Barrero sẽ bị thay thế bởi người đứng đầu quân đội, tướng Juan Pablo Rodriguez.

Một số vị tướng và các sỹ quan cấp cao Colombia bị cáo buộc nhận hối lộ tới 50% giá trị hợp đồng mà họ ký. Những người khác thì bị cáo buộc chuyển các khoản ngân sách dành cho các doanh trại và chi cho xăng dầu và quân nhu.

Thanh Tùng
Theo BBC