1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cố vấn Mỹ cảnh báo hậu quả nếu thả nổi để đạt miễn dịch cộng đồng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cố vấn Nhà Trắng Anthony Fauci cảnh báo việc thả nổi để đạt miễn dịch cộng đồng với Covid-19 ở Mỹ sẽ dẫn tới hậu quả thảm khốc, trong bối cảnh Mỹ có 18 ngày liên tiếp có trên 1.000 người chết vì dịch.

Cố vấn Mỹ cảnh báo hậu quả nếu thả nổi để đạt miễn dịch cộng đồng  - 1

Chuyên gia dịch tễ học hàng đầu nước Mỹ Anthony Fauci (Ảnh: Reuters)

Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ hôm 14/8 cho biết nếu Mỹ để mầm bệnh Covid-19 lây lan trên diện rộng nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng, số ca tử vong vì dịch có thể sẽ rất lớn, đặc biệt trong nhóm người dễ tổn thương.

“Nếu mọi người đều mắc, dù phần lớn là mắc mà không có triệu chứng, nhiều người sẽ chết”, cố vấn Nhà Trắng về bệnh truyền nhiễm cảnh báo.

“Hãy nhìn vào các con số người dân Mỹ bị béo phì, tăng huyết áp và mắc bệnh tiểu đường. Nếu mọi người đều nhiễm bệnh, con số tử vong sẽ rất lớn và hoàn toàn không thể chấp nhân được”, ông Fauci nói.

Miễn dịch cộng đồng đạt được khi 70-90% dân số miễn dịch với mầm bệnh. Hiện chưa rõ liệu những người khỏi đã Covid-19 có hình thành miễn dịch hay không, nhưng có ý kiến cho rằng nếu để thả nổi mầm bệnh lây lan, miễn dịch cộng đồng sẽ dễ hình thành hơn. Mặc dù vậy, giới chuyên gia cảnh báo rằng đây sẽ là kịch bản thảm họa với các bệnh viện khi các bác sĩ bị quá tải và chắc chắn sẽ có thêm nhiều người chết.

Theo thống kê của trang web Worldometers, Mỹ hiện có trên 5,47 triệu ca Covid-19 và hơn 171.000 người tử vong vì dịch. Đại học John Hopkins cho biết 13/8 là ngày thứ 18 liên tiếp Mỹ có hơn 1.000 ca tử vong vì dịch.

Truyền thông Mỹ dẫn một nghiên cứu mới, dự đoán rằng trong 3 tuần tới số người tử vong vì dịch ở Mỹ có thể lên tới mốc 189.000.

Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất toàn cầu, trong bối cảnh thế giới có trên 21 triệu ca bệnh và hơn 762.000 người tử vong.

Sau Mỹ là Brazil với hơn 3,2 triệu ca bệnh và trên 106.000 người tử vong. Ấn Độ hiện là vùng dịch lớn thứ 3 thế giới với trên 2,5 triệu ca bệnh và hơn 49.000 người chết.