1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cô gái Anh tính kiện công ty xổ số vì trúng giải độc đắc

(Dân trí) - Jane Park, chủ nhân người Anh của giải xổ số trị giá 1 triệu Bảng (gần 1,2 triệu USD), đang lên kế hoạch kiện công ty xổ số với lý do giải thưởng đã phá hủy cuộc đời cô.


Jane Park, chủ nhân người Anh của giải xổ số trị giá 1 triệu Bảng (gần 1,2 triệu USD). (Ảnh: Dailymail)

Jane Park, chủ nhân người Anh của giải xổ số trị giá 1 triệu Bảng (gần 1,2 triệu USD). (Ảnh: Dailymail)

Theo Dailymail, Jane Park đã trúng giải xổ số độc đắc EuroMillions gần 1,2 triệu USD khi cô mới 17 tuổi. Tuy nhiên, đến nay khi đã 21 tuổi, Park nhận ra rằng, giải thưởng đó đã phá hủy cuộc đời cô thay vì làm nó trở nên tốt hơn.

Trước khi trúng giải, Park chỉ sống trong một căn hộ nhỏ ở Edinburgh với công việc cho thu nhập khoảng 8 Bảng/giờ. Park kể lại, sau khi trúng giải độc đắc ở tuổi 17, cô tiêu pha vô độ. Cô Park cho biết đã chi 4.500 Bảng để phẫu thuật nâng ngực và nhiều phẫu thuật thẩm mỹ khác

“Tôi nghĩ rằng nó (giải thưởng) sẽ khiến cuộc sống của tôi tốt lên gấp 10 lần, nhưng thực sự nó đã khiến cuộc đời tôi thảm hại gấp 10 lần. Tôi ước gì mình không trúng số. Tôi tự nhủ, cuộc sống của tôi sẽ dễ dàng hơn nếu tôi không trúng giải. Mọi người cứ nhìn tôi và nghĩ ước gì mình được như cô ấy. Nhưng họ không nhận ra rằng, tôi có nhiều tiền nhưng cuộc đời tôi trống rỗng. Mục đích sống của tôi là gì?”, Park chia sẻ với báo Sunday People.


Jane Park chia sẻ cô đã chi tiêu vô độ sau khi trúng giải độc đắc. (Ảnh minh họa: Dailymail)

Jane Park chia sẻ cô đã chi tiêu vô độ sau khi trúng giải độc đắc. (Ảnh minh họa: Dailymail)

Park chia sẻ, cô đã chia tay với người bạn trai tên Mark Scales vào năm 2015 cũng chỉ vì bạn bè nói với cô rằng anh theo đuổi cô cũng chỉ vì tiền sau khi cô dùng tiền trúng giải để mua những món quà xa xỉ để tặng anh. Và giờ đây, cô cảm thấy hối tiếc vì điều đó. Vấn đề tài chính cũng là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ mối quan hệ của cô với người bạn trai Connor George vào năm ngoái.

Tháng 5 năm ngoái, cô bị phạt vì tấn công một nhân viên bảo vệ hộp đêm. Tháng tới, cô lại phải hầu tòa vì bị cáo buộc lái xe với nồng độ vượt mức cho phép 3 lần.

Park cho rằng, ở tuổi cô, đáng lẽ không được phép trúng một giải xổ số lớn như vậy. Theo cô, giải xổ số độc đắc chỉ nên dành cho người từ 18 tuổi trở nên, thay vì 16 tuổi như hiện tại.

Park được cho là đang cân nhắc kiện Camelot, công ty xổ số quản lý giải EuroMillions. Phát ngôn viên của Camelot cũng cho biết, công ty này sẽ tiếp tục tư vấn để trợ giúp cô Park cũng như những người trúng giải của họ. Được biết, Camelot đã chỉ định cố vấn giúp cô Park quản lý tài sản, tuy nhiên theo chia sẻ của cô, gia đình mới thực sự là động lực giúp cô kiểm soát chi tiêu.

Minh Phương

Theo Dailymail