1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Clinton thắng Obama ở Puerto Rico

(Dân trí) - Thượng nghị sĩ Hillary Clinton đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại Puerto Rico, vùng lãnh thổ hải ngoại của Mỹ. Tuy nhiên, chiến thắng này của bà không ngăn nổi đối thủ Obama tiến gần hơn tới tấm vé đề cử tổng thống.

Bà Clinton đã giành 2/3 số phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm chủ nhật. Puerto Rico được quyền gửi đại biểu dự đại hội của đảng Dân chủ vào tháng 8 tới, nơi họ sẽ bỏ phiếu chọn một ứng cử viên tổng thống duy nhất cho đảng. Nhưng người dân Puerto Rico lại không được phép đi bầu trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. 

Thượng nghị sĩ New York tin tưởng, chiến thắng tại Puerto Rico giúp khẳng định thêm một tuyên bố của bà rằng bà giành được nhiều phiếu bầu phổ thông hơn Barack Obama và là đại diện tốt nhất của đảng Dân chủ để đối đầu với ứng viên đảng Cộng hoà John McCain trong cuộc đua vào Nhà Trắng. 

“Lần cuối cùng, tôi mong các bạn hãy cân nhắc những câu hỏi này. Ứng cử viên nào thích hợp nhất để đại diện cho nguyện vọng của các cử tri đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lịch sử?”, bà Clinton nhắn gửi tới 200 siêu đại biểu chưa tuyên bố ủng hộ ai làm ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ.

 

“Ứng cử viên nào tốt nhất để đưa chúng ta giành chiến thắng vào tháng 11 và ứng cử viên nào thích hợp nhất để lãnh đạo đất nước khi Mỹ đang phải đối mặt những khó khăn ở trong nước cũng như ở nước ngoài?”.

 

Tuy nhiên, chiến thắng tại Puerto Rico của cựu đệ nhất phu nhân chỉ mang tính tượng trưng bởi đối thủ của bà là Thượng nghị sĩ Illinois đang dẫn khá xa về tổng số đại biểu sẽ tham dự đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tháng 8 tới.

 

Obama và các trợ lý của ông tin tưởng, dù thất bại, ông vẫn giành 16 phiếu đại cử tri ở Puerto Rico. Nếu vậy, Thượng nghị sĩ Illinois chỉ còn thiếu 48 phiếu so với 2.118 phiếu để giành tấm vé đề cử tổng thống.

 

Hôm 31/5, đảng Dân chủ đã đồng ý cho phép các đại biểu của hai bang Florida và Michigan được tham gia đại hội toàn quốc của đảng nhưng mỗi đại biểu chỉ có 1/2 phiếu bầu. Sau quyết định này, một ứng cử viên muốn trở thành đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống phải hội đủ  2.118 phiếu.

 

Trước đó, đảng Dân chủ đã không công nhận kết quả các cuộc bầu cử sơ bộ tại Florida và Michigan do hai bang này vi phạm quy định bầu cử.

 

Các cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng của đảng Dân chủ sẽ diễn ra tại Montana và South Dakota vào ngày 3/6.

 

VTH
Theo AP, BBC