1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

CIA không tìm thấy bằng chứng về vũ khí hạt nhân ở Iran

(Dân trí) - Phóng viên điều tra hàng đầu của Mỹ Seymour Hersh cho biết một dự thảo đánh giá mật của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã không tìm thấy bằng chứng về việc Iran đang bí mật phát triển vũ khí hạt nhân như những gì Nhà Trắng đang cố tìm cách cáo buộc.

Trong một bài viết trên tạp chí "Người New York" sẽ được phát hành vào ngày 27/11, phóng viên Hersh đã phân tích về khả năng liệu chính quyền thuộc đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Bush có mở một cuộc tấn công vào Iran hay không sau khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát tại cả hai viện của Quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 7/11.

 

Ông Hersh viết, một tháng trước cuộc bầu cử, Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney đã tham dự một cuộc thảo luận về an ninh quốc gia, bàn về ảnh hưởng chính sách của Mỹ với Iran nếu Đảng Dân chủ giành thắng lợi ở cả hai viện trong Quốc hội.

 

Phát biểu tại cuộc họp này, phóng viên Cheney nói: "Nếu phe Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu, thì chiến thắng này cũng không thể ngăn được việc chính quyền hiện nay theo đuổi khả năng tấn công quân sự Iran. Nhà Trắng sẽ phá vỡ mọi giới hạn về luật và ngăn chặn Quốc hội ngáng đường".

 

Chiến thắng của phe Dân chủ trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua đã làm bùng lên một làn sóng kêu gọi chính quyền Mỹ bắt đầu các cuộc đối thoại trực tiếp với Iran.

 

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, kế hoạch tấn công Iran bằng quân sự của chính quyền Mỹ đã trở nên khó khăn hơn do một dự thảo đánh giá tối mật của CIA đã thách thức những giả định của Nhà Trắng về việc còn bao lâu nữa thì Iran có thể sản xuất một quả bom hạt nhân.

 

Phóng viên Hersh dẫn các nguồn tin gần gũi với cuộc thảo luận trên viết: "CIA đã không tìm thấy bằng chứng xác thực về một chương trình vũ khí hạt nhân của Iran đang vận hành song song với các hoạt động hạt nhân dân sự của nước này".

 

Một quan chức tình báo cao cấp đương chức của Mỹ đã xác nhận đánh giá trên và cho biết Nhà Trắng đã không thích báo cáo này. Theo quan chức này, ông Cheney và các phụ tá đã không đả động gì đến bản đánh giá trên.

 

Ông Hersh dẫn lời quan chức tình báo trên nói: "Họ không tìm một khẩu súng đang bốc khói. Họ đang tìm cái mà họ nghĩ là cần đề hoàn tất sứ mệnh này".

 

Mỹ và các cường quốc khác trên thế giới tin rằng chương trình làm giàu urani của Iran có mục đích cuối cùng là nhằm sản xuất nhiên liệu cho vũ khí hạt nhân. Iran khăng khăng họ chỉ sử dụng urani làm giàu cho các nhà máy điện hạt nhân.

 

Các cường quốc thế giới hiện đang tranh luận một dự thảo nghị quyết do Anh, Pháp và Đức soạn thảo theo đó sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt có giới hạn đối với các ngành tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran nếu nước này không tuân thủ một nghị quyết của LHQ ra trước đó yêu cầu nước này ngừng làm giàu urani.

 

Hôm 15/11, trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Maariv (Israel), Đại sứ sắp mãn nhiệm Mỹ tại Israel Danny Ayalon cho biết ông Bush sẽ không ngần ngại sử dụng vũ lực chống lại Iran để ngừng chương trình hạt nhân của nước này nếu các lựa chọn khác thất bại.

 

A.K

Theo AFP