1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia phong thủy đoán vận các nguyên thủ thế giới năm Nhâm Dần

Minh Phương

(Dân trí) - Các chuyên gia phong thủy nổi tiếng của Hong Kong mới đây đã đưa ra dự đoán về tình hình thế giới, cũng đoán vận của một số nguyên thủ trong năm Nhâm Dần 2022.

Chuyên gia phong thủy đoán vận các nguyên thủ thế giới năm Nhâm Dần - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Getty).

Báo South China Morning Post dẫn nhận định của các thầy phong thủy nổi tiếng của Hong Kong cho rằng, năm Nhâm Dần dường như là năm thuận lợi hơn cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, nguyên thủ tuổi Ngọ. Nhà phong thủy Raymond Lo bình luận: "Năm Sửu không có lợi cho người tuổi Ngọ. Nhưng bước sang năm mới, họ gặp nhiều vận may hơn bởi Ngọ hợp với Dần".

Trong khi đó, với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - người tuổi Tỵ, sinh năm 1953, chuyên gia phong thủy Raymond Lo dự đoán, tuy có thể gặp một số trở ngại nhưng ông Tập được tin là vẫn có quý nhân phù trợ. Theo ông, năm Dần có thể cũng không phải năm thuận lợi với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Năm Dần cũng kéo theo một số thách thức có thể làm giảm triển vọng tái tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoài đoán vận của các nhân vật nổi tiếng trên thế giới, các chuyên gia phong thủy cũng dự đoán tình hình thế giới trong năm 2022. Chuyên gia Yunwenzi dự đoán, căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ - Trung sẽ dịu bớt trong năm Nhâm Dần. Bà cho rằng, Mỹ sẽ chịu nhiều tổn thất do phải huy động nhiều nguồn lực để gây sức ép lên Trung Quốc và điều này cản trở sự phát triển của nền kinh tế.

Theo ông Lo, năm Nhâm Dần là sự kết hợp giữa yếu tố thủy và mộc, quan hệ tương sinh này sẽ giúp giải quyết xung đột và mang lại thêm sự hòa hợp cho quan hệ quốc tế. Do đó, theo ông, trong năm Nhâm Dần, thế giới có thể xảy ra xung đột nhưng sẽ nhanh chóng được giải quyết.

Các thầy phong thủy cũng cho rằng, Covid-19 có thể sẽ giảm bớt trong năm 2022, hoạt động đi lại trên phạm vi toàn cầu được khôi phục dần từ đầu mùa hè. Theo các chuyên gia phong thủy, con hổ (Dần) có tính phiêu lưu, thích đi lại, nên hoạt động đi lại trên thế giới năm 2022 được dự báo sôi động trở lại, có lợi cho ngành hàng không, du lịch sau hai năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.

Năm Nhâm Dần được cho là cũng mang lại thịnh vượng cho các ngành thuộc hành kim như ngân hàng, công nghệ cao, cơ khí, kỹ thuật, làm đẹp và ngành thuộc hành thổ như bất động sản, khai khoáng, bảo hiểm, phần mềm máy tính.

Trong khi đó, các ngành thuộc hành hỏa như năng lượng, viễn thổ hay hành mộc như dệt may có thể ít thuận lợi hơn.

Mặc dù kinh tế thế giới được dự đoán phục hồi, nhưng các chuyên gia phong thủy cho rằng, kinh tế toàn cầu sẽ còn đối mặt với nhiều thách thức trong năm nay.

Theo www.scmp.com