1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia: Ông Biden có thể cứng rắn hơn với Trung Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ có thể sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với các đồng minh châu Á để tăng cường đối phó với Trung Quốc trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden.

Chuyên gia: Ông Biden có thể cứng rắn hơn với Trung Quốc  - 1

Tổng thống đắc cử Joe Biden (Ảnh: Reuters)

Giới chuyên gia nhận định, nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden có thể sẽ không làm suy giảm nỗ lực của Mỹ trong việc kiềm chế Trung Quốc và Washington sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với các đồng minh châu Á để đối phó với Bắc Kinh.

Theo SCMP, mặc dù chiến thắng của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay có thể sẽ đưa Mỹ gắn kết trở lại với thế giới sau 4 năm“quay lưng” của Tổng thống Donald Trump, nhưng đó chưa hẳn là tin vui với Trung Quốc.

Pang Zhongying, giáo sư quan hệ quốc tế tại đại học ở Thanh Đảo, cho rằng sự đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ, vốn “phủ sóng” trên hàng loạt lĩnh vực, thậm chí còn trở nên căng thẳng hơn dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, khi ông Biden giữ vai trò phó tổng thống, Mỹ đã tìm cách kiềm chế Trung Quốc thông qua chính sách xoay trục sang châu Á và tham gia những thỏa thuận quốc tế như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Nhưng dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ đã rút khỏi TPP, khiến cho các đối tác còn lại của hiệp định phải đàm phán Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để thay thế.

“Những thách thức với Trung Quốc dưới thời chính quyền tổng thống Biden thậm chí còn nghiêm trọng hơn”, ông Pang nhận định.

Mặc dù còn nhiều lo ngại về cam kết của Washington với châu Á dưới thời Tổng thống Trump, nhưng trong những tuần gần đây, cả Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mark Esper đều tới thăm khu vực này, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trong nhiều vấn đề như Biển Đông tăng nhiệt.

Chuyên gia Philippines: Ông Biden thậm có thể cứng rắn hơn với Trung Quốc

Richard Heydarian, học giả tại Manila, Philippines và là một cố vấn chính sách, dự đoán ông Biden thậm chí sẽ có quan điểm cứng rắn hơn với Trung Quốc, nhưng ông sẽ có lập trường thực tế hơn trong các vấn đề toàn cầu.

“Tôi cho rằng ông ấy sẽ thực tế hơn trong cách tiếp cận các vấn đề quốc tế. Tôi nghĩ ông ấy sẽ đảm bảo rằng chính sách của Mỹ đối với khu vực (châu Á) cần phải đa phương nhất có thể”, chuyên gia Heydarian cho biết.

Tuy nhiên, theo Heydarian, ông Biden cũng sẽ phải đối diện với nhiều thách thức ở trong nước.

“Ông ấy sẽ trở thành một tổng thống đắc cử giữa lúc khủng hoảng. Ông ấy sẽ phải giải quyết cuộc khủng hoảng y tế khi số ca mắc Covid-19 tăng mạnh, và Mỹ cũng đang đối mặt với sự suy sụp về kinh tế tồi tệ nhất trong suốt nhiều năm”, chuyên gia Heydarian nhận định.

Kunihiko Miyake, cố vấn chính sách đối ngoại của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, cho rằng đối đầu Mỹ - Trung đồng nghĩa với việc Washington sẽ cần Tokyo hơn bao giờ hết, dù cho ai trở thành tân tổng thống Mỹ.

“Quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản, cùng các chính sách Đông Á của Mỹ rất có thể sẽ trở nên quan trọng hơn” khi Trung Quốc ngày càng mạnh hơn”, ông Miyake nói.

Theo ông Miyake, đối đầu Mỹ - Trung sẽ không thể giảm bớt dưới thời một chính quyền mới của Mỹ, vì cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều nhất trí rằng Trung Quốc là đối thủ chiến lược chính của Mỹ.

Shi Yinhong, giáo sư quan hệ quốc tế ở Bắc Kinh, cho rằng Mỹ có khả năng sẽ tăng cường quan hệ với các đồng minh dưới thời chính quyền Biden.

“Điều này sẽ tạo thêm sức ép cho Trung Quốc, cả về mặt kiềm chế và cô lập. Chính quyền mới (của Joe Biden) và các đồng minh của Mỹ sẽ nỗ lực thu hẹp khoảng cách vốn gia tăng giữa hai bên trong 4 năm qua”, giáo sư Shi nhận định.