1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Đánh bom liều chết tại đồn cảnh sát Indonesia, 26 người bị thương, Ai Cập quyết định chuyển cựu Tổng thống Mubarak sang bệnh viện quân đội, Chính phủ Nhật yêu cầu nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima bồi thường cho các gia đình bị ảnh hưởng…

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 1

Một kẻ đánh bom liều chết hôm nay đã cho nổ tung mình tại ngôi đền bên trong một trụ sở cảnh sát tại thành phố Cirebon, cách đông nam thủ đô Jakarta của Indonesia khoảng 100km. 26 người bị thương, trong đó có nhiều người là cảnh sát và quan chức chính quyền địa phương.
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 2
 

Một nhà hoạt động ủng hộ Palestine người Italia hôm nay đã được tìm thấy chết ở Dải Gaza, do Hamas nắm giữ. Anh Vittorio Arrigoni, 36 tuổi, đã bị một nhóm cấp tiến bắt giữ vào hôm qua. Nhóm cấp tiến này xung đột với Hamas và đang yêu cầu thả thủ lĩnh của nhóm. 2 người sau đó đã bị bắt. Italia lên án đây là vụ giết người dã man.
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
 

Quan chức Iraq hôm nay đã tìm thấy một ngôi mộ tập thể với hơn 800 thi thể ở tỉnh Anbar, miền tây Iraq. Các thi thể được cho là đã bị hành quyết dưới thời Saddam Hussein, trong cuộc chiến Iraq-Iran năm 1980-88.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 4
Chính phủ Nhật hôm nay đã yêu cầu nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, công ty điện lực Tokyo (Tepco) bồi thường cho các gia đình bị ảnh hưởng. Khoảng 48.000 gia đình sống trong bán kính 30km từ nhà máy sẽ là đối tượng được bồi thường. Số tiền bồi thường ước tính lên tới 1 triệu yên/gia đình, bắt đầu từ 28/4 tới.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Công tố Ai Cập hôm nay đã quyết định chuyển cựu Tổng thống Hosni Mubarak tới một bệnh viện quân đội, nơi ông sẽ vẫn bị canh gác để chờ thẩm vấn. Không rõ ông sẽ được chuyển tới bệnh viện nào, nhưng một phát ngôn viên văn phòng công tố khẳng định ông Mubarak sẽ được “chăm sóc y tế thích hợp”.

 

Vũ Quý

Tổng hợp