1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Taliban tấn công 2 căn cứ của liên quân Mỹ và NATO ở miền đông Afghanistan; Một quan chức điều tra vụ thảm sát 72 người ở phía đông bắc Mexico mất tích; Iraq nâng cảnh báo nguy cơ khủng bố lên mức cao nhất...

 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 1
Các phần tử nổi dậy Taliban sáng sớm nay đã tấn công vào 2 căn cứ của liên quân Mỹ và NATO ở miền đông Afghanistan. Các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Salerno ở tỉnh Khost và doanh trại Chapman gần đó - cách thủ đô Kabul khoảng 100km về phía đông nam - bắt đầu lúc khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương. Lực lượng liên quân đã đáp trả tức thì, tiêu diệt 18 phần tử nổi dậy và bắt giữ vài người khác. Không có thương vong về phía lực lượng liên quân.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 2
Một quan chức điều tra vụ thảm sát 72 người ở phía đông bắc Mexico đã mất tích và các công tố viên cho hay họ rất lo lắng cho sự an toàn của ông này. Ông Roberto Suarez là một trong những người đầu tiên phát hiện ra thi thể của 72 người nhập cư tại một trang trại gần thị trấn San Fernando thuộc bang Tamaulipas. Vợ ông Suarez cho hay chồng bà mất tích hôm thứ Tư, một ngày sau khi các thi thể được tìm thấy. Một sĩ quan cảnh sát đi cùng ông cũng mất tích.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 3
Một người đàn ông Somalia hôm qua đã thú nhận từng tấn công một tàu chiến Mỹ hồi tháng 4 tại một phiên tòa liên bang ở Norfolk, bang Virginia. Jama Idle Ibrahim và 5 tên hải tặc khác đã rượt đuổi và nổ súng về phía tàu USS Ashland (ảnh) sau khi nhầm đó là một tàu buôn, trước khi bị bắt. Ibrahim đang đối mặt với 30 năm tù giam và 5 người khác cũng đối mặt với các tội danh liên quan tới cuộc tấn công.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 4
Khoảng 200 tù nhân đã gây bạo động tại nhà tù Folsom State ở California và các nhân viên an ninh phải nổ súng để dẹp yên vụ việc. 7 tù nhân đã bị thương trong vụ bạo động, bùng phát lúc khoảng 7 giờ tối ngày 27/8. Ba tù nhân bị thương đã được đưa chuyển tới bệnh viện địa phương nhưng không ai bị thương nặng. Chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ bạo động.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 5
Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đã nâng cảnh báo nguy cơ khủng bố lên mức cao nhất sau khi tình báo Iraq nói rằng một nhóm ủng hộ al-Qaeda và các thành viên đảng Baath của cựu Tổng thống Saddam Hussein đang phối hợp để phát động các cuộc tấn công nhằm gây ra sợ hãi, hỗn loạn và giết thêm nhiều người vô tội. Cảnh báo được đưa ra vài ngày trước hạn chót 31/8 để các lực lượng Mỹ chấm dứt sứ mệnh chiến đấu tại Iraq sau cuộc chiến kéo dài 7 năm. Các phần tử nổi dậy đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các binh lính và cảnh sát Iraq, khiến tháng 8 trở thành tháng đẫm máu nhất của lực lượng an ninh Iraq trong 2 năm qua.
An Bình
Tổng hợp