1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Hơn 28.000 người thiệt mạng vì bạo lực ma túy ở Mexico kể từ năm 2006; Một cây bách là nguyên nhân dẫn đến vụ đụng độ giữa lính Israel và Li-băng khiến 5 người thiệt mạng; Tổng thống Nga cắt ngắn kỳ nghỉ, triệu họp khẩn về cháy rừng...


Chùm tin vắn qua ảnh - 1

Giám đốc cơ quan tình báo Mexico hôm qua cho hay hơn 28.000 người đã thiệt mạng vì bạo lực ma túy kể từ khi Tổng thống Felipe Calderon tiến hành chiến dịch truy quét các băng đảng ma túy năm 2006. Ngoài ra, giới hữu trách thu giữ khoảng 84.000 vũ khí, 411 triệu USD tiền mặt và 26 triệu peso (tiền Mexico).
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 2
 

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại nam Li-băng hôm nay khẳng định vụ đụng độ khiến 5 người thiệt mạng giữa Israel và Li-băng hôm qua bắt nguồn từ một cây bách mà cả hai bên đều tuyên bố thuộc lãnh thổ của họ. Trong thời gian vừa qua, Israel đã cho đốn bớt cây dọc biên giới để cải thiện tầm nhìn. LHQ kêu gọi 2 bên kiềm chế, trong khi Israel cho biết sẽ tiếp tục đốn bớt cây bên phía biên giới nước này.
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
 

Số người thiệt mạng vì cháy rừng ở Nga đã tăng lên 48, trong khi Tổng thống Medvedev đã phải bỏ dở kỳ nghỉ của mình để triệu tập một cuộc họp khẩn cấp nhằm ngăn chặn cháy rừng lan rộng khắp miền trung nước Nga. Hiện giới hữu trách đặc biệt lo ngại trước các đám cháy gần một trung tâm nghiên cứu lớn ở Sarov. Còn tại Mátxcơva, không khí ngày càng bị ô nhiễm nặng vì khói bụi từ các đám cháy rừng và than bùn quanh thành phố.
 

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 4

Hơn 10 người nữa đêm qua đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực ở Karachi, Pakistan, nâng tổng số người thiệt mạng từ hôm thứ 2 vừa qua lên 62. Bạo lực bùng phát sau khi nghị sỹ Raza Haider, thuộc đảng MQM bị ám sát. Trong khi đó, chính phủ cho rằng phiến quân Taliban cùng nhóm chiến binh Sipah-e-Sahaba Pakistan (SSP) đứng sau vụ ám sát.
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 5
 

Lữ đoàn Abdullah Azzam, một nhóm có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda, hôm nay đã đăng tải một tuyên bố trên mạng, nhận trách nhiệm vụ tấn công siêu tàu chở dầu M. Star của Nhật vào ngày 28/7 vừa qua ở Eo biển Hormuz. Con tàu bị hư hại nhưng vẫn có thể tiếp tục đi được.

 

 

Phan Anh

Tổng hợp