1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ lên án Triều Tiên trong chuyến thăm Nhật Bản; Không phát hiện dấu hiệu hành khách sống sót trong vụ tai nạn máy bay ở Afghanistan; Tân Thủ tướng Anh David Cameron thăm Pháp trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên...

 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 1
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với những hậu quả quốc tế liên quan tới vụ đắm tàu chiến của Hàn Quốc hồi tháng 3. Phát biểu tại thủ đô Tokyo trong khuôn khổ chuyến công du châu Á, bà Clinton nói rằng bất chấp việc Bình Nhưỡng phủ nhận, bằng chứng về việc Triều Tiên phóng ngư lôi vào tàu chiến Hàn Quốc là “rõ ràng”. Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt hành động thù địch.
 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 2
Bộ trưởng Hàng không Afghanistan Mohammadullah Batash ngày 21/5 cho hay các đội cứu hộ đã tới được khu vực núi non hẻo lánh, nơi chiếc máy bay thương mại của hãng Pamir Airways gặp nạn hồi đầu tuần này và không phát hiện dấu hiệu hành khách sống sót trong số 44 người trên khoang. Các mảnh vỡ của máy bay được một phi cơ tìm kiếm phát hiện trên một đỉnh núi cao 4.100m ở quận Shakar Darah phía bắc thủ đô Kabul.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 3
Tân Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua đã tới Pháp trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Tại Paris, ông Cameron đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại điện Elysee để thảo luận về các biện pháp nhằm giảm thâm hụt ngân sách của các quốc gia châu Âu. Hôm nay, ông Cameron dự kiến tới Đức để hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 4
Hơn 20.000 người biểu tình hôm qua đã xuống đường để tham gia cuộc tuần hành khắp thủ đô Athens và tập trung trước tòa nhà quốc hội để phản đối các động thái của chính phủ nhằm cắt giảm lương của công chức và tăng thuế để giảm thâm hụt ngân sách. Cuộc đình công kéo dài 24 giờ đã khiến các trường học bị đóng cửa, các dịch vụ phà và đường sắt trên khắp cả nước bị ngừng hoạt động. Đây là cuộc tổng đình công thứ 4 trong năm nay.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 5
Nhân vật số 2 của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, Ayman al-Zawahri, đã ca ngợi các thủ lĩnh của nhóm bị tiêu diệt gần đây tại Iraq trong cuốn băng ghi âm được kênh truyền hình Al-Jazeera phát sóng hôm qua. Đây được cho là thông điệp đầu tiên của Al-Zawahri kể từ tháng 12 năm ngoái. Al-Zawahri đã ví các thủ lĩnh bị tiêu diệt với Abu Musab al-Zarqawi, trùm khủng bố al-Qaeda tại Iraq vốn bị tiêu diệt cách đây gần 4 năm trong một cuộc không kích của Mỹ, và ca ngợi họ cùng cuộc thánh chiến tại Iraq.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 6
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CNN ngày 20/5, cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf cho hay ông có ý định trở về quê hương để tham gia chính trường và không loại trừ khả năng tranh cử tổng thống hay thủ tướng. Do các vấn đề an ninh, ông Musharraf không thể tiết lộ chi tiết kế hoạch trở về nhưng nói thêm là sẽ hồi hương trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Pakistan. Các quan chức Pakistan cho hay ông Musharraf đã đăng ký thành lập một đảng mới. Ông Musharraf sống chủ yếu tại Anh và Mỹ kể từ khi rời Pakistan khoảng 1 năm về trước.

An Bình
Tổng hợp