1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm ảnh: Trung Quốc “phát sốt” trong kỳ thi đại học

(Dân trí) - Hơn 10 triệu học sinh trung học Trung Quốc từ hôm thứ bảy vừa qua đã bắt đầu “cuộc chiến quyết định số phận” cuộc đời kéo dài 3 ngày, hay kỳ thi vào đại học, giữa những lo ngại về dịch cúm A/H1N1 và gian lận thi cử.


Chùm ảnh: Trung Quốc “phát sốt” trong kỳ thi đại học - 1
Mặc dù số thí sinh dự thi năm nay giảm 3,8% so với năm ngoái, và là lần giảm đầu tiên trong vòng 7 năm qua, kỳ thi đại học ở Trung Quốc vẫn là kỳ thi lớn nhất thế giới. Ảnh thí sinh và người thân ra về sau ngày thi đầu tiên ở Chiết Giang ngày 7/6. Kỳ thi sẽ kéo dài đến ngày mai 9/6.

Chùm ảnh: Trung Quốc “phát sốt” trong kỳ thi đại học - 2

Kỳ thi “khốc liệt” hàng năm này được xem như là cuộc sát hạch “sống còn” của người Trung Quốc để được vào đại học.

Chùm ảnh: Trung Quốc “phát sốt” trong kỳ thi đại học - 3

Mặc dù tỉ lệ “chọi” năm nay chỉ khoảng 62%, cao gấp 12 lần so với năm 1977, khi Trung Quốc nối lại kỳ thi vào đại học sau cuộc Cách mạng văn hóa kéo dài 10 năm, cuộc thi vẫn vô cùng khốc liệt. Ảnh các thí sinh vào phòng thi ở một địa điểm thi tại thành phố Quỳnh Châu, Hải Nam. 

Chùm ảnh: Trung Quốc “phát sốt” trong kỳ thi đại học - 4
 Đây là kỳ thi lớn nhất thế giới, trong số hơn 10 triệu thí sinh thi sẽ có 6,29 triệu em được vào đại học, cao đẳng.
Chùm ảnh: Trung Quốc “phát sốt” trong kỳ thi đại học - 5

“Kỳ thi giống như hàng ngàn người chen nhau lên một cây cầu nhỏ hẹp, mà 20 năm về trước khi tôi cũng tham gia chỉ có vài người có thể qua được bên kia cây cầu”, Zhang Xiuqing, một người cha đang đợi con gái ở bên ngoài một trường thi tại trung tâm Bắc Kinh cho biết.


Chùm ảnh: Trung Quốc “phát sốt” trong kỳ thi đại học - 6

“Giờ đây mọi thứ vẫn như vậy bởi mọi người đều muốn vào những trường đại học danh giá như trường Bắc Kinh và Thanh Hoa”, ông nói. Ảnh các thí sinh đi qua một bức tượng Khổng Tử ở trường thi tại Vũ Hán, Hồ Bắc, sau buổi thi sáng nay, 8/6.

Chùm ảnh: Trung Quốc “phát sốt” trong kỳ thi đại học - 7

Tại đất nước tấm bằng đại học có thể đảm bảo cho một công việc ổn định, kỳ thi vào đại học được cho là quyết định cơ hội nghề nghiệp tương lai của các em học sinh. Ảnh: Cảnh sát đứng gác bên ngoài một trường thi ở Côn Minh, Vân Nam.

Chùm ảnh: Trung Quốc “phát sốt” trong kỳ thi đại học - 8
 Thí sinh được kiểm tra xem có mang theo thiết bị gian lận vào phòng thi hay không tại Thẩm Dương, Liêu Ninh. Được biết, năm nay Trung Quốc còn lắp camera theo dõi gian lận ở các phòng thi.
Chùm ảnh: Trung Quốc “phát sốt” trong kỳ thi đại học - 9

Khắp Trung Quốc, các bậc cha mẹ “cầu khấn” cho con em mình ở bên ngoài hơn 8.000 điểm thi. Trong ảnh là cha mẹ thí sinh đợi bên ngoài trường thi tại Lan Châu, tỉnh Cam Túc.

Chùm ảnh: Trung Quốc “phát sốt” trong kỳ thi đại học - 10

Tuy nhiên, ít nhất 1 triệu trong tổng số 5,6 triệu sinh viên mới tốt nghiệp vào năm 2008 không tìm được việc làm do thị trường việc làm bị thu nhỏ vì suy thoái kinh tế toàn cầu. Song ông Zhang cho biết những người này dù sao vẫn còn tốt hơn những người không có bằng đại học. Ảnh cha mẹ thí sinh đợi ở bên ngoài trường thi tại Hợp Phì, tỉnh An Huy.

  

Phan Anh
Theo Reuters, Xinhua, China Daily