1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm ảnh: Nga diễu binh rầm rộ nhân Ngày chiến thắng Phát xít

(Dân trí) - Trong cuộc diễu binh rầm rộ trên Quảng trường Đỏ, Tổng thống Medvedev đã cảnh báo về “chủ nghĩa phiêu lưu quân sự” và khẳng định Nga sẽ bảo vệ quyền lợi của mình, như đã từng làm trong Thế chiến 2, khi Liên Xô đánh bại chủ nghĩa Phát xít.


Chùm ảnh: Nga diễu binh rầm rộ nhân Ngày chiến thắng Phát xít - 1

Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Putin chứng kiến cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ, ngày 9/5.
 
Đúng 10h sáng 9/5 (giờ địa phương), cuộc diễu binh hoành tráng nhất lịch sử kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít của Nga đã diễn ra trên Quảng trường Đỏ, Mátxcơva, với sự tham gia của hơn 9.000 binh sỹ, 103 xe quân sự hiện đại, cùng 69 máy bay và trực thăng.

 

Tổng thống Medvedev đã phát biểu khai mạc cuộc diễu binh Ngày chiến thắng Phát xít. “Chiến thắng trước chủ nghĩa phát xít của chúng ta là một tấm gương và một bài học lớn cho tất cả các nước, bài học đó vẫn còn mãi tới ngày nay, khi mà liên tục xuất hiện những người tự nuông chiều mình trong chủ nghĩa phiêu lưu quân sự”, ông Medvedev cho hay.

 

Chùm ảnh: Nga diễu binh rầm rộ nhân Ngày chiến thắng Phát xít - 2

“Cuộc diễu binh ngày hôm nay trên quảng trường này…gồm cả những người đã chiến đấu thực sự, chứng minh tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội hiện đại Nga. Và chúng ta tự tin rằng – bất kỳ gây hấn nào chống lại công dân của chúng ta sẽ dứt khoát bị đẩy lùi và tương lai của Nga sẽ hòa bình, thành công và hạnh phúc”.

 

Đội quân danh dự, những quân nhân trong đồng phục xanh đậm gắn đầy huy chương trên ngực… đã tiến vào Quảng trường Đỏ, khi dàn nhạc gồm 1.000 nhạc sỹ vang lên.

 

Băng rôn, cờ búa liềm cũng được treo trên tòa nhà Reichstag ở Berlin, đánh dấu sự kết thúc của Cuộc chiến yêu nước vĩ đại 1941-45 dưới thời Xô Viết cũ.

 

Khoảng 27 triệu người ở Liên Xô đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống lại Phát xít Đức và đồng minh.

 

Phô diễn lực lượng

 

Những chiếc xe tăng chiến đấu T-90 mới nhất, xe bọc thép, bích kích pháo, súng đại bác đã “đổ bộ” xuống Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva.

 

Cùng với những tên lửa hạt nhân chiến lược Topol-M được Liên Xô phát triển và hệ thống phóng tên lửa nhiều tầng "Smerch" (Tornado) mạnh nhất thế giới, Nga còn lần đầu tiên “trình làng” hệ thống phòng không S-400 "Triumph" của mình. Mỗi một hệ thống S-400 được đặt trên xe tải, được NATO gọi là Growler, có 4 tên lửa. Các nhà thiết kế của S-400 tuyên bố hệ thống phòng không này mạnh hơn cả đối thủ nặng ký nhất, Patriot của Mỹ.

 

69 máy bay và trực thăng, gấp đôi năm ngoái, đã lượn vòng trên Quảng trường Đỏ ở tầm rất thấp, cách mặt đất chỉ 300m.

 

Lần đầu tiên trình diễn trên Quảng trường Đỏ là chiếc Mil Mi-28, trực thăng tấn công bọc thép bay cả ngày và đêm, trong mọi thời tiết. NATO gọi đây là trực thăng Havoc. Ngoài ra còn có máy bay ném bom chiến lược Tu-160 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được phát triển từ thời Chiến Tranh Lạnh. Cho tới nay đây là máy bay quân sự lớn nhất được biết đến với tên gọi Blackjack.

 
Một số hình ảnh về cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5:
 
Chùm ảnh: Nga diễu binh rầm rộ nhân Ngày chiến thắng Phát xít - 3
 
Chùm ảnh: Nga diễu binh rầm rộ nhân Ngày chiến thắng Phát xít - 4
 
Chùm ảnh: Nga diễu binh rầm rộ nhân Ngày chiến thắng Phát xít - 5
 
Chùm ảnh: Nga diễu binh rầm rộ nhân Ngày chiến thắng Phát xít - 6


Chùm ảnh: Nga diễu binh rầm rộ nhân Ngày chiến thắng Phát xít - 7


Chùm ảnh: Nga diễu binh rầm rộ nhân Ngày chiến thắng Phát xít - 8


Chùm ảnh: Nga diễu binh rầm rộ nhân Ngày chiến thắng Phát xít - 9


Phan Anh

Tổng hợp