1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nhận lời thăm Mỹ

(Dân trí) - Tòa Bạch Ốc ngày 26/6 thông báo, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã nhận lời mời thăm chính thức nước Mỹ của ông chủ Nhà Trắng Barack Obama.

 
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nhận lời thăm Mỹ - 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong cuộc gặp bên lề G20.

Lời mời của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra trong cuộc hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Canada.

Các quan chức của hai nước sẽ bàn bạc để thống nhất thời gian cho chuyến thăm cấp nhà nước. Đây sẽ là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào dưới thời Tổng thống Obama và cũng là chuyến thăm cấp nhà nước thứ 3 dưới thời Tổng thống Obama, sau Ấn Độ và Mexico.

“Tổng thống Obama đã mời Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thăm Mỹ cấp nhà nước. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhận lời và hai bên sẽ bàn bạc để thống nhất về thời gian cụ thể”, trợ lý Nhà Trắng Jeffrey Bader thông báo.

Trung Quốc và Mỹ gần đây đã bất đồng về một loạt các vấn đề như tỷ giá đồng nhân dân tệ, thương mại và cách thức giải quyết đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Trung Quốc gần đây đã nới tỷ giá giao dịch chính thức giữa đồng nhân dân tệ với đôla Mỹ. Trước đó, Mỹ cho rằng đồng nhân dân tệ đã bị định giá thấp, tạo lợi thế cạnh tranh cho hàng xuất khẩu Trung Quốc.

“Ông Obama đã nhấn mạnh sự cần thiết của sự phát triển bền vững và cân bằng và vai trò của Trung Quốc trong việc đạt được phát triển bền vững và cân bằng đó”, ông Bader nói thêm.

An Bình
Theo BBC