PhotoStory

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội "Xuân quê hương"

Thực hiện: Hữu Nghị

(Dân trí) - Tối 14/1, Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xuân Quê hương 2023" đã diễn ra trong không khí ấm áp và xúc động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và đánh trống khai hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội Xuân quê hương - 1

Tối 14/1, Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xuân Quê hương 2023" do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức tại Hà Nội đã diễn ra trong không khí ấm áp và xúc động.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự chương trình Xuân Quê hương 2023 và chúc Tết đồng bào ta ở nước ngoài. Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Đất nước niềm tin và khát vọng" nằm trong chuỗi sự kiện Xuân Quê hương 2023.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội Xuân quê hương - 2

"Tại Xuân Quê hương 2022, do dịch Covid-19, chỉ có gần 300 người tham dự, nhưng Xuân Quê hương năm nay, là gấp 10 lần với hơn 3.000 người tham dự ở các vùng miền khác nhau, và điều đặc biệt là nụ cười của mỗi chúng ta hôm nay thật rạng rỡ, không còn bị che phủ bởi khẩu trang, đó chính là một cảm nhận thực tế cho mỗi chúng ta hôm nay về thành công của năm qua. Hãy cùng tự hào về điều bình thường mới này", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội Xuân quê hương - 3

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu và tuyên bố khai mạc Chương trình "Xuân Quê hương 2023".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội Xuân quê hương - 4

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội chương trình "Xuân Quê hương 2023".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội Xuân quê hương - 5

"Xuân quê hương" là hoạt động thường niên với ý nghĩa để kiều bào Việt Nam sinh sống và làm việc, học tập trên thế giới hướng về nguồn cội; đồng thời, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khích lệ kiều bào gìn giữ bản sắc, truyền thống của dân tộc. Đây là sự kiện có quy mô lớn, thu hút sự tham dự của đông đảo kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón Tết, được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chờ đón mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội Xuân quê hương - 6

Chương trình cũng là một điểm hẹn nồng ấm tình quê hương dành cho kiều bào, đồng thời tri ân những cống hiến và đóng góp của người Việt ở khắp mọi nơi trong sự phát triển về mọi mặt của đất nước, lan tỏa, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc và truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội Xuân quê hương - 7

Tiết mục sôi động của nghệ sĩ violin Anh Tú với bài "Nối vòng tay lớn".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội Xuân quê hương - 8

 Bài hát "Hà Nội niềm tin và hy vọng" do tam ca: NSƯT Quang Huy; NSND Quang Thọ; NSƯT Minh Đức trình diễn trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội Xuân quê hương - 9

Ca sĩ Ngọc Anh và Hồng Nhung cùng song ca bài "Mẹ tôi - Quê nhà". Với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa cội nguồn dân tộc Việt, chương trình được xem như một điểm hẹn nồng ấm tình quê hương dành cho kiều bào, đồng thời tri ân những cống hiến và đóng góp của người Việt ở khắp mọi nơi trong sự phát triển về mọi mặt của đất nước, lan tỏa, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc và truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội Xuân quê hương - 10

Sân khấu mang nét văn hóa truyền thống với hình tượng trống đồng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội Xuân quê hương - 11

Hình tượng múa trong tiết mục "Thư pháp" do diễn viên múa Đức Hiếu và ca sĩ thể hiện NSƯT Hoàng Tùng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội Xuân quê hương - 12

Ca sĩ Ngọc Anh tại chương trình "Xuân quê hương".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội Xuân quê hương - 13

Ca sĩ Quang Lê biểu diễn trên sân khấu.