1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch MSC: NATO không nên viện trợ quân sự cho Ukraine

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich (MSC) Wolfgang Ischinger ngày 3/2 đã lưu ý rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không nên cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine.

Chủ tịch MSC: NATO không nên viện trợ quân sự cho Ukraine
Ngày 3/2, các quan chức cấp cao chính quyền Barack Obama thông báo Mỹ đang cân nhắc khả năng cung cấp một số vũ khí sát thương cho Ukraine (ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Ischinger nêu quan điểm trong một bài viết được trang tin điện tử Spiegel của Đức đăng tải cho biết: “NATO không nên cung cấp viện trợ quân sự vì điều này sẽ chỉ tạo cớ để cho Nga leo thang (các hành động can dự vào miền Đông Ukraine) và lập luận rằng chiến lược mở rộng của NATO đã là nguồn gốc của mọi thảm họa.”

Trong khi đó cùng ngày, ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông Putin kêu gọi các bên trong cuộc xung đột ở Ukraine ngừng các hoạt động quân sự và chấm dứt cảnh đổ máu./.
 
Theo (Vietnam+)
 
http://www.vietnamplus.vn/chu-tich-msc-nato-khong-nen-vien-tro-quan-su-cho-ukraine/305973.vnp