1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ mưu khủng bố Paris chết vì cuộc điện thoại định mệnh

(Dân trí) - Thông qua nghe nghe lén cuộc điện thoại của nữ nghi phạm Hasna Aitboulahcen, em họ của Abdelhamid Abaaoud, cảnh sát Pháp đã biết chính xác nơi ẩn náu và thời điểm tên chủ mưu khủng bố Paris bước vào ngôi nhà.

Tên Abdelhamid Abaaoud đã bị tiêu diệt hôm 18/11 (Ảnh: AFP)
Tên Abdelhamid Abaaoud đã bị tiêu diệt hôm 18/11 (Ảnh: AFP)

Thông tin được hãng tin Reuters đăng tải dẫn một nguồn tin cảnh sát. Theo đó, sau loạt vụ tấn công Paris, lực lượng an ninh Pháp đã được phía Ma rốc thông báo rằng, một trong những kẻ tuyển mộ chiến binh khét tiếng nhất của IS đang có mặt tại Pháp.

Ngay lập lực, cảnh sát tiến hành theo sát Hasna Aitboulahcen, một nữ nghi phạm đã nằm trong diện nghi vấn trước đó do có mối liên hệ với Abdelhamid Abaaoud.

Điện thoại của Aitboulahcen bị nghe lén trong khuôn khổ một cuộc điều tra liên quan đến ma túy. Từ đây, cảnh sát lần ra nơi nữ nghi phạm này trú ẩn tại ngoại ô St Denis, phía Bắc Paris, nằm gần sân vận động Stade De France, nơi 3 kẻ khủng bố đã đánh bom liều chết hôm 13/11.

Cảnh sát bí mật mai phục quanh ngôi nhà và trong tối thứ Ba họ trông thấy Aitboulahcen đưa Abaaoud vào đây. Chiến dịch bố ráp được triển khai ngay sau đó, lúc 4 giờ 20 phút sáng thứ Tư. Sau 7 giờ tấn công với hơn 5000 viên đạn được cảnh sát nã về phía ngôi nhà, 3 nghi phạm tử vong tại hiện trường, trong đó có Abaaoud và  Aitboulahcen.

Trước đó, trong buổi tối xảy ra các vụ tấn công khắp Paris, camera an ninh đã ghi được hình ảnh tên Abaaoud tại một nhà ga tàu điện ngầm Croix de Chavaux ở ngoại ô. Địa điểm này cách không xa nơi một trong những chiếc xe các nghi phạm dùng để thực hiện vụ tấn công bị bỏ lại.

Truy nã em trai của Abaaoud

Theo tờ Mirror của Anh, sau cái chết của Abaaoud tại Paris, em trai của tên này là Younes Abaaoud, 15 tuổi, đã tuyên bố sẽ báo thù cho anh.

Younes Abaaoud đã được đưa tới Syria từ khi 13 tuổi (Ảnh: London Media)
Younes Abaaoud đã được đưa tới Syria từ khi 13 tuổi (Ảnh: London Media)

Một nguồn tin an ninh cho biết, Younes Abaaoud được tin là đã được giao đảm nhận vị trí của anh trai sau khi kẻ chủ mưu vụ tấn công Paris bị tiêu diệt.

“Younes đã tham gia huấn luyện tại Syria trong hai năm qua sau khi bị cực đoan hóa. Giờ tên này là đối tượng cực kỳ nguy hiểm. Với y anh trai là người hủng và tên này phải bị bắt trước khi quá muộn”.

Younes thời gian qua luôn là gương mặt tuyên truyền của IS trong nhánh những thiếu niên đầu quân cho nhóm này.

Gia đình Abaaoud, những người gốc Ma rốc, trước đó đã từ mặt Abdelhamid Abaaoud, cáo buộc tên này đã bắt cóc và cực đoan hóa cậu em trai 13 tuổi.

Một người em trai khác của Abdelhamid là Yassine đã bị giới chức Ma rốc bắt giữ hồi tháng trước, sau khi đến thành phố Agadir.

Thanh Tùng

Tổng hợp