1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Choáng ngợp những công trình đồ sộ tại Bình Nhưỡng

(Dân trí) - Thủ đô Bình Nhưỡng là nơi hội tụ nhiều công trình ấn tượng mang bản sắc riêng của đất nước Triều Tiên đồng thời cho thấy tốc độ phát triển ấn tượng của quốc gia Đông Bắc Á này.

Năm 2015, Triều Tiên đưa vào hoạt động một trung tâm công nghệ mang tên Tổ hợp Khoa học Công nghệ tại thủ đô Bình Nhưỡng. Thiết kế của công trình này lấy cảm hứng từ hình dạng một nguyên tử. (Ảnh: Reuters)
Năm 2015, Triều Tiên đưa vào hoạt động một trung tâm công nghệ mang tên Tổ hợp Khoa học Công nghệ tại thủ đô Bình Nhưỡng. Thiết kế của công trình này lấy cảm hứng từ hình dạng một nguyên tử. (Ảnh: Reuters)

Mô hình tên lửa mang vệ tinh Unha-3 được dựng bên trong Tổ hợp Khoa học Công nghệ Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Mô hình tên lửa mang vệ tinh Unha-3 được dựng bên trong Tổ hợp Khoa học Công nghệ Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Những tòa nhà chọc trời, bao gồm tháp Mirae Unha cao 53 tầng, được xây dựng dọc Phố Nhà khoa học Mirae ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)
Những tòa nhà chọc trời, bao gồm tháp Mirae Unha cao 53 tầng, được xây dựng dọc Phố Nhà khoa học Mirae ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)

Bên trong Cung thiếu nhi Mangyongdae tại trung tâm Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)
Bên trong Cung thiếu nhi Mangyongdae tại trung tâm Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)

Cung điện tử và thiên văn hình với thiết kế hình sao Thổ tại Triều Tiên. (Ảnh: Mark Edward Harris)
Cung điện tử và thiên văn hình với thiết kế hình sao Thổ tại Triều Tiên. (Ảnh: Mark Edward Harris)

Calvin Chua, người từng làm việc với các kiến trúc sư Triều Tiên, nhận xét rằng Bình Nhưỡng đang trải qua một cuộc bùng nổ về thiết kế các công trình. “Kiến trúc của Triều Tiên đang phát triển… Các kiến trúc sư Triều Tiên đang đưa nhiều ý tưởng cá nhân hơn vào các công trình của họ”, Calvin Chua nhận định. Trong ảnh: Bên trong Bảo tàng Chiến tranh Giải phóng Tổ Quốc tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: Xiaolu Chu)
Calvin Chua, người từng làm việc với các kiến trúc sư Triều Tiên, nhận xét rằng Bình Nhưỡng đang trải qua một cuộc bùng nổ về thiết kế các công trình. “Kiến trúc của Triều Tiên đang phát triển… Các kiến trúc sư Triều Tiên đang đưa nhiều ý tưởng cá nhân hơn vào các công trình của họ”, Calvin Chua nhận định. Trong ảnh: Bên trong Bảo tàng Chiến tranh Giải phóng Tổ Quốc tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: Xiaolu Chu)

Tòa tháp đôi 43 tầng của khách sạn Koryo Hotel ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: Gerhald Joren/LightRocket)
Tòa tháp đôi 43 tầng của khách sạn Koryo Hotel ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: Gerhald Joren/LightRocket)

Bể cá ngầm thuộc Sở thú Trung ương ở ngoại ô Bình Nhưỡng. (Ảnh: AFP)
Bể cá ngầm thuộc Sở thú Trung ương ở ngoại ô Bình Nhưỡng. (Ảnh: AFP)

Công viên nước Munsu ở Bình Nhưỡng mở cửa đón khách từ tháng 11/2013. (Ảnh: Reuters)
Công viên nước Munsu ở Bình Nhưỡng mở cửa đón khách từ tháng 11/2013. (Ảnh: Reuters)

Bên ngoài Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: AFP)
Bên ngoài Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: AFP)

Sân trượt băng Bình Nhưỡng được xây dựng từ năm 1982 với sức chứa 6.000 người. (Ảnh: Hans Peters)
Sân trượt băng Bình Nhưỡng được xây dựng từ năm 1982 với sức chứa 6.000 người. (Ảnh: Hans Peters)

Nhà hàng cá sông Daedong ở Bình Nhưỡng với diện tích rộng lớn. (Ảnh: Reuters)
Nhà hàng cá sông Daedong ở Bình Nhưỡng với diện tích rộng lớn. (Ảnh: Reuters)

Bên trong nhà hàng cá Daedong. (Ảnh: Reuters)
Bên trong nhà hàng cá Daedong. (Ảnh: Reuters)

Nhà ga tàu điện ngầm tại Bình Nhưỡng chụp năm 2005. (Ảnh: Reuters)
Nhà ga tàu điện ngầm tại Bình Nhưỡng chụp năm 2005. (Ảnh: Reuters)

Tượng đài của đảng Lao động Triều Tiên với hình ảnh búa, liềm, bút đại diện cho tầng lớp công nhân, nông dân và trí thức. (Ảnh: Reuters)
Tượng đài của đảng Lao động Triều Tiên với hình ảnh búa, liềm, bút đại diện cho tầng lớp công nhân, nông dân và trí thức. (Ảnh: Reuters)

Một góc của sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)
Một góc của sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)

Các tòa nhà chung cư trên phố Ryomyong tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)
Các tòa nhà chung cư trên phố Ryomyong tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)

Một tuyến đường tại thủ đô của Triều Tiên. (Ảnh: AFP)
Một tuyến đường tại thủ đô của Triều Tiên. (Ảnh: AFP)

Người dân tham quan các dự án chung cư mới khánh thành tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)
Người dân tham quan các dự án chung cư mới khánh thành tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)

Sân vận động 1/5 của Triều Tiên với sức chứa hàng nghìn người. (Ảnh: Reuters)
Sân vận động 1/5 của Triều Tiên với sức chứa hàng nghìn người. (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt

Tổng hợp