1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chó, lợn chết bí ẩn hàng loạt ở Trung Quốc

(Dân trí) - Giới hữu trách Trung Quốc hôm qua 17/3 đã tiến hành điều tra về vụ hàng trăm con chó và lợn chết một cách bí ẩn ở một làng thuộc thành phố Yến Sư, tỉnh Hà Nam, miền trung nước này.

 
Chó, lợn chết bí ẩn ở Trung Quốc
Chó, lợn chết bí ẩn ở Trung Quốc

Theo thông cáo đăng trên trang web của chính quyền thành phố, tổng cộng có 410 con lợn  và 122 con chó đã chết vào ngày thứ hai, 15/04.

 

Thông cáo của thành phố cho biết, các chuyên gia loại trừ khả năng có đại dịch hoặc có liên quan đến dịch cúm gia cầm H7N9 hiện đang hoành hành tại nhiều nơi ở Trung Quốc.

 

Toàn bộ các nhà máy sản xuất hóa chất gần khu vực có gia súc chết đã được lệnh ngừng hoạt động, điện bị cắt và lãnh đạo các doanh nghiệp này không được phép rời khỏi khu vực trong thời gian có cuộc điều tra.

 

Theo Tân Hoa Xã, người dân tại đây cho rằng gia súc chết vì khí gas thải ra từ một nhà máy hóa chất trong khu vực. Họ cho biết hôm thứ hai vừa qua, họ đã ngửi thấy một “mùi rất khó chịu”.

 

Hồi tháng 3 vừa qua, hơn 16. 000 xác lợn đã trôi nổi trên sông Hoàng Phố, đoạn chảy qua Thượng Hải, gây ra nhiều lo ngại về vệ sinh, môi trường.

 

Cách nay hai tuần, chính quyền Trung Quốc thông báo, lần đầu tiên, đã nhận diện được vi-rút cúm gia cầm H7N9 ở người.

 

Tính đến ngày 17/4, đã có 78 người bị nhiễm vi-rút cúm gia cầm và làm 16 người thiệt mạng, chủ yếu ở vùng phía đông Trung Quốc. Hiện nay, chưa có va-xin giúp phòng chống loại vi-rút này.

 

Do chưa xác định được một cách chính xác phương thức lây nhiễm vi-rút, chính quyền Trung Quốc cho rằng vi-rút lây lan trực tiếp từ gia cầm sang người. Do vậy, nhiều thành phố đã cho tiêu hủy hàng loạt gia cầm.

 

Theo AFP