1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Chính trường Nhật nóng với cuộc đua ghế thủ tướng

Thanh Thành

(Dân trí) - Cuộc đua ghế thủ tướng Nhật Bản chính thức khởi động vào ngày 12/9 với con số kỷ lục 9 ứng viên, trong đó có con trai của một cựu thủ tướng và sự xuất hiện nổi bật hiếm có của 2 nữ ứng viên.

Chính trường Nhật nóng với cuộc đua ghế thủ tướng  - 1

Ông Shinjiro Koizumi, 43 tuổi, hiện được xem là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế thủ tướng Nhật Bản tương lai (Ảnh: Nikkei).

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản đã chính thức khởi động cuộc đua vào ghế thủ tướng từ ngày 12/9 đến ngày 27/9.

Đảng LDP đã cầm quyền gần như liên tục trong nhiều thập niên ở Nhật Bản và nắm giữ đa số trong quốc hội. Vì vậy, cuộc đua trở thành lãnh đạo đảng LDP cũng được coi là cuộc bầu chọn tân thủ tướng Nhật Bản. Vì vậy, bất kỳ ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo LDP lần này sẽ trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Fumio Kishida.

Cuộc bầu cử quan trọng lần này diễn ra khi Nhật Bản tăng cường chi tiêu quốc phòng và hợp tác với các đồng minh của Mỹ để cạnh tranh với Trung Quốc, trong khi nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới đang vật lộn với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học.

Cho đến nay, dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận là ứng viên Shinjiro Koizumi, 43 tuổi, cựu Bộ trưởng Môi trường và là con trai của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi; và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba, 67 tuổi.

"Tôi muốn thay đổi nền chính trị của Nhật Bản, vốn bị thời cuộc thay đổi bỏ lại phía sau", ông Shinjiro Koizumi nói khi các ứng viên đều có bài phát biểu vận động tranh cử tại trụ sở LDP. Những cam kết tranh cử của ông bao gồm bãi bỏ quy định về thị trường lao động, minh bạch hơn các quỹ chính trị và "giải quyết các vấn đề đã được tranh luận trong nhiều năm" như cho phép các cặp vợ chồng có họ riêng.

Trong khi đó, ông Ishiba nhấn mạnh đến căng thẳng khu vực, đã nhắc đến vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào sáng 12/9. "Họ không làm điều này như một trò đùa", ông nói, lập luận về nhu cầu cần xây dựng một tổ chức như NATO ở Đông Á.

Những nữ ứng viên nổi bật

Chính trường Nhật nóng với cuộc đua ghế thủ tướng  - 2

Bà Sanae Takaichi hiện là Bộ trưởng An ninh kinh tế Nhật Bản (Ảnh: Nikkei).

Cuộc đua năm nay còn có hai phụ nữ - điều hiếm hoi trong chính trường Nhật Bản.

Đó là bà Sanae Takaichi, 63 tuổi, Bộ trưởng An ninh kinh tế Nhật Bản. Bà là quan chức thường xuyên đến thăm đền chiến tranh Yasukuni ở Tokyo, vốn thường vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong tuyên bố tranh cử của mình, bà Takaichi cam kết sẽ "biến LDP thành một đảng mà người dân Nhật Bản có thể tin tưởng".

Trong khi đó, nữ Ngoại trưởng Yoko Kamikawa, 71 tuổi, được đánh giá là nhà lãnh đạo khéo léo, người luôn mong muốn cố vấn, hỗ trợ cho các nữ chính trị gia trẻ hơn. 

Nhà cải cách nổi tiếng Taro Kono, 61 tuổi và ông Toshimitsu Motegi, được mệnh danh là "người thì thầm với Trump" vì cách xử lý hiệu quả với cựu Tổng thống Mỹ trong các cuộc đàm phán thương mại khó khăn, cũng được xem là  những ứng viên được đánh giá cao.

Theo France 24