1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Thái Lan không hoãn bầu cử bất chấp biểu tình đẫm máu

(Dân trí) - Bất chấp các cuộc biểu tình rầm rộ của phe đối lập hòng phá hoại bầu cử, chính phủ Thái Lan ngày 26/12 tuyên bố sẽ không rời ngày bỏ phiếu, giữa lúc nhiều cảnh sát và người biểu tình chết và bị thương do đụng độ.

Theo hãng tin AFP, đợt bùng phát các cuộc xung đột dân sự mới càng làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng mà thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra phải đối mặt. Nhiều tuần qua, chính phủ của bà Yingluck đã bị rung chuyển bởi các cuộc tuần hành lớn trên phố, với mục tiêu loại trừ cái mà người biểu tình gọi là chế độ Thaksin, của anh trai và là người tiền nhiệm của bà Yingluck.

Người biểu tình ủng hộ phe đối lập đụng độ với cảnh sát Thái Lan
Người biểu tình ủng hộ phe đối lập đụng độ với cảnh sát Thái Lan

Trong ngày thứ Năm, cảnh sát đã phải dùng hơi cay và đạn cao su để trấn áp những người biểu tình ném gạch đá, nhằm ngăn chặn họ tiến vào một sân vận động, nơi các ứng viên bầu cử tập trung để đăng ký cho cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 2/2 tới đây.

Người biểu tình cáo buộc ông Thaksin tham nhũng, và cho rằng ông vẫn tiếp tục kiểm soát chính phủ của em gái dù đang sống lưu vong tại Dubai. Họ đã tuyên bố sẽ ngăn chặn cuộc bầu cử vào tháng 2 với lập luận nó sẽ chỉ khiến các đồng minh của ông Thaksin quay trở lại nắm quyền.

Theo các cơ quan cấp cứu, gần 100 người ở cả hai phe đã bị thương.

25 cảnh sát phải nhập viện, trong đó có 10 người trong tình trạng nghiêm trọng, một phát ngôn viên cảnh sát cho biết. Một cảnh sát đã chết vì bị trúng đạn.

“Nền dân chủ hiện tại ở Thái Lan đã bị bạo lực và những kẻ côn đồ bắt cóc. Thật đáng xấu hổ!”, Sunai Phasuk, một nhà nghiên cứu cấp cao của tổ chức quan sát nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại New York bình luận.

Giữa lúc bạo lực leo thang, Ủy ban bầu cử Thái Lan đã đề xuất hoãn bầu cử không thời hạn.

Rất nhiều người biểu tình và cảnh sát đã bị thương
Rất nhiều người biểu tình và cảnh sát đã bị thương

“Chúng ta không thể tổ chức những cuộc bầu cử tự do và công bằng theo hiến pháp trong tình cảnh hiện tại”, thành viên ủy ban bầu cử Prawit Rattanapien khẳng định. Ông Prawit cùng nhiều người khác đã phải sơ tán khỏi sân vận động trên bằng trực thăng.

Tuy nhiên chính phủ Thái Lan ngay lập tức bác đề xuất này, khi nói rằng nó cũng sẽ không giúp giải quyết tình trạng bế tắc.

“Chính phủ tin rằng việc trì hoãn một cuộc bầu cử chỉ gây thêm bạo lực”, phó thủ tướng Phongthep Thepkanjana phát biểu trên truyền hình. Ông lưu ý rằng, theo hiến pháp Thái Lan, một cuộc bầu cử nên được tổ chức trong vòng không quá 60 ngày sau khi quốc hội bị giải tán.

Đảng Dân chủ đối lập chính, những người chưa từng chiến thắng một cuộc bầu cử trong khoảng 2 thập niên qua đã tuyên bố tẩy chay.

Các cuộc nổi loạn trong vài tuần qua, với sự tham gia của hàng chục nghìn người, đã khiến 6 người thiệt mạng và gần 400 người bị thương. Đây là cuộc xung đột dân sự tồi tệ nhất kể từ năm 2010, khi hơn 90 dân thường thiệt mạng trong một cuộc trấn áp quân sự đẫm máu đối với những người ủng hộ ông Thaksin.

Thanh Tùng
Theo AFP