1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chính phủ Mỹ gần như chắc chắn đóng cửa từ hôm nay

(Dân trí) - Kịch bản chính phủ Mỹ đóng cửa gần như chắc chắn sau khi Thượng viện không thể thông qua dự thảo ngân sách chi tiêu khi chỉ còn chưa đầy 1 giờ đồng hồ là tới hạn chót.


Quốc hội Mỹ (Ảnh: Getty)

Quốc hội Mỹ (Ảnh: Getty)

Washington Post cho biết, sau cuộc tranh luận nảy lửa về dự thảo ngân sách chi tiêu chính phủ tại Thượng viện Mỹ cuối ngày 19/1, Thượng viện Mỹ không đạt được 60 phiếu ủng hộ cần thiết để thông qua dự thảo nhằm ngăn nguy cơ đóng cửa chính phủ này.

Trong khi chỉ còn chưa đầy 1 giờ đồng hồ nữa là qua hạn chót, các nhà làm luật tại Thượng viện vẫn chưa thể đưa ra một kế hoạch thay thế.

Hiện chưa rõ hướng giải quyết tiếp theo của các nhà làm luật Mỹ để giải quyết bất đồng.

Các nghị sĩ Cộng hòa đề nghị gia hạn chi tiêu cho chính phủ thêm 4 tuần, trong khi phe Dân chủ kêu gọi gia hạn chi tiêu vài ngày để có thêm thời gian đàm phán nhằm hạn chế tối đa tác động của việc đóng cửa chính phủ.

Nếu không thể thông qua dự thảo ngân sách chi tiêu ngắn hạn, chính phủ Mỹ về mặt kỹ thuật sẽ cạn tiền hoạt động từ 0h ngày 20/1, đánh dấu lần đóng cửa chính phủ thứ 2 trong vòng 4 năm.

Một số nhà quan sát cho rằng, chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa chớp nhoáng trong khi các nhà làm luật tiếp tục đàm phán để mở cửa chính phủ trở lại trong thời gian sớm nhất.

Minh Phương

Theo Washington Post