1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Anh gửi lời xin lỗi "chưa từng có tiền lệ" tới Nữ hoàng Elizabeth

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trong một động thái được mô tả là "chưa từng có tiền lệ", chính phủ Anh đã gửi lời xin lỗi công khai tới Nữ hoàng Elizabeth II vì đã tổ chức tiệc vào đêm trước đám tang Hoàng thân Philip.

Chính phủ Anh gửi lời xin lỗi chưa từng có tiền lệ tới Nữ hoàng Elizabeth - 1

Thủ tướng Anh Boris Johnson (Ảnh: Reuters).

Guardian đưa tin, chính phủ Anh ngày 14/1 đã phải gửi lời xin lỗi công khai "chưa từng có tiền lệ" tới Nữ hoàng Elizabeth II vì đã tổ chức tiệc tùng ở dinh thủ tướng tại số 10 phố Downing, London vào đêm trước tang lễ của Hoàng thân Philip, người chồng quá cố của Nữ hoàng, vào tháng 4 năm ngoái. 

Chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đang đối mặt với hàng loạt chỉ trích vì đã tổ chức tiệc tại văn phòng giữa lúc Anh phong tỏa để ngăn dịch Covid-19 lây lan.

Sue Gray, người đang chịu trách nhiệm điều tra về các vụ việc trên, hiện đang xem xét thêm 3 sự kiện, bao gồm 2 bữa tiệc được tổ chức vào đêm 16/4/2021 trước lễ tang của Hoàng thân Philip và một bữa tiệc vào ngày 17/12/2020.

Tính tới nay, thông tin về khoảng 13 bữa tiệc được tổ chức khi lệnh phong tỏa chống dịch đang được áp dụng ở Anh, đã được công bố. Phần lớn các bữa tiệc được tổ chức ở phố Downing.

Ngày 12/1, Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận, ông đã tham dự bữa tiệc tại khu vườn phía sau văn phòng làm việc ở số 10, phố Downing hôm 20/5/2020 khoảng 25 phút trước khi làm việc. Ông cho biết sẵn sàng nhận những lời chỉ trích và "muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất".

Lời thừa nhận của ông Johnson đã khiến dư luận Anh, cũng như các thành viên trong đảng Bảo thủ cầm quyền, lên tiếng chỉ trích.

Sau khi tin tức về 2 bữa tiệc vào ngày 16/4/2021 bị công bố trên truyền thông, một phát ngôn viên của số 10 phố Downing cho biết: "Thật đáng tiếc là bữa tiệc lại được tổ chức vào thời điểm quốc tang và dinh thủ tướng xin lỗi cung điện Hoàng gia vì điều này".

Quan chức trên không tiết lộ liệu ông Johnson có kế hoạch xin lỗi trực tiếp Nữ hoàng hay không, nhưng thừa nhận Thủ tướng hiểu được "sự giận dữ nghiêm trọng" từ công chúng.

Theo www.theguardian.com