1. Dòng sự kiện:
  2. Căng thẳng Campuchia - Thái Lan
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Chiến thuật "nhập vai" của Hàn Quốc trước khi đàm phán với ông Trump

Thành Đạt

(Dân trí) - Các quan chức Hàn Quốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cuộc đàm phán thương mại với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chiến thuật nhập vai của Hàn Quốc trước khi đàm phán với ông Trump - 1

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol phát biểu trước khi lên đường tới Washington để gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 29/7 (Ảnh: Reuters).

Các bộ trưởng Hàn Quốc được giao nhiệm vụ đàm phán một thỏa thuận thương mại với Tổng thống Donald Trump cho biết, trong quá trình chuẩn bị, họ đã phải “nhập vai” và xin lời khuyên để tiếp cận nhà lãnh đạo Mỹ.

Một trong những lời khuyên mà họ nhận được là dành những lời khen ngợi đối với Tổng thống Trump và trao đổi một cách đơn giản nhất có thể, Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung-kwan nói với các phóng viên tại Washington sau khi thỏa thuận được công bố hôm 30/7.

Hàn Quốc, một nền kinh tế lớn dựa vào xuất khẩu, đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Bộ trưởng Kim Jung-kwan cùng các thành viên khác trong phái đoàn đàm phán của Hàn Quốc chỉ mới nhậm chức được vài tuần, sau khi Tổng thống Lee Jae-myung giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bất thường hồi tháng 6.

Bộ trưởng Kim gọi Tổng thống Trump là "bậc thầy đàm phán" và cho biết mỗi thành viên trong đoàn, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Koo Yun-cheol và Bộ trưởng Thương mại Yeo Han-koo, đã lần lượt đóng vai tổng thống Mỹ để chuẩn bị cho cuộc đàm phán.

"Chúng tôi đã cố gắng trao đổi giống như Tổng thống Trump. Cách nói chuyện của Tổng thống Trump rất ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Chúng tôi đã tự chuẩn bị rất nhiều kịch bản để trả lời câu hỏi này hoặc câu hỏi khác", ông Kim kể lại.

Bộ trưởng Tài chính Koo Yun-cheol cho biết phái đoàn Hàn Quốc chỉ biết chắc chắn họ sẽ gặp Tổng thống Trump khi thấy thông tin trên mạng xã hội.

Cuộc họp kéo dài khoảng nửa tiếng và hai bên đã trao đổi qua lại về số tiền của quỹ đầu tư, cuối cùng được thống nhất ở mức 350 tỷ USD, Bộ trưởng Koo xác nhận.

"Chúng tôi đã thu thập trước rất nhiều chiến lược đàm phán mà các đối tác của chúng tôi đã sử dụng và suy nghĩ rất nhiều về cách phản ứng, vì vậy cuộc đàm phán diễn ra rất suôn sẻ", ông nói.

Bộ trưởng Thương mại Yeo Han-koo dẫn lời Tổng thống Trump nói rằng việc ông hiếm khi tham gia đàm phán trực tiếp với các quan chức không phải là nguyên thủ quốc gia, và điều này đồng nghĩa với việc nhà lãnh đạo Mỹ “rất tôn trọng và coi trọng Hàn Quốc".

Tổng thống Trump ngày 30/7 cho biết Nhà Trắng đang rất bận rộn hoàn thiện chính sách thương mại khi thời hạn chót 1/8 sắp đến.

Ông Trump thông báo Mỹ đã nhất trí một thỏa thuận thương mại, áp thuế 15% với hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng sẽ đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ và mua 100 tỷ USD sản phẩm năng lượng của Mỹ. Đây được xem là một phần của thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và đối tác thương mại hàng đầu, đồng thời là đồng minh chủ chốt của Mỹ ở châu Á.

Ông Trump từng kêu gọi Hàn Quốc và Nhật Bản, hai đồng minh quan trọng của Mỹ ở châu Á, sản xuất hàng hóa tại Mỹ để tránh thuế quan. Ông thậm chí cảnh báo sẽ tăng thuế quan cao hơn nếu Hàn Quốc hoặc Nhật Bản đáp trả Mỹ bằng đòn thuế quan.

“Sẽ không có thuế quan nếu Hàn Quốc hoặc Nhật Bản hoặc các công ty trong nước của họ quyết định xây dựng hoặc sản xuất sản phẩm tại Mỹ”, ông Trump tuyên bố.

Theo Reuters