1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 6/3: Ukraine và Nga "ăn miếng trả miếng"

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Chiến sự trong 24 giờ qua chứng kiến nhiều diễn biến mới. Hai bên "ăn miếng trả miếng", trong khi Ukraine chặn đứng đà sụp đổ ở Avdiivka thì Nga đẩy mạnh tấn công ở Marinka và Bakhmut.

Chiến sự Ukraine 6/3: Ukraine và Nga ăn miếng trả miếng - 1

Binh sĩ Ukraine ở thành phố Avdiivka trước khi rút lui (Ảnh minh họa: Skynew/Reuters).

Ukraine và Nga "ăn miếng trả miếng"

Kênh Military Summary đưa tin, trong 24 giờ qua, chiến sự Ukraine xảy ra nhiều diễn biến mới đầy sôi động.

Ukraine phá hủy một tàu tuần tra Hải quân Nga ở Biển Đen, nhưng họ không vui mừng trước thành tích này được lâu vì cùng ngày, Nga đã phá hủy 3 hệ thống HIMARS, 1 xe tăng M1 Abrams, một hệ thống tên lửa phòng không S-300, thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander nhằm vào nơi tập trung lực lượng Kiev và phá hủy một kho tên lửa đối phương trên khu vực Kherson.

Thiệt hại đối với Ukraine ước tính lên tới vài trăm triệu USD và với Nga là 65 triệu USD khi tàu tuần tra bị xuồng không người lái đối phương tập kích đánh chìm.

Chiến sự Ukraine 6/3: Ukraine và Nga ăn miếng trả miếng - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tính đến 5/3. Trong đó, Nga được cho là đã phá hủy 1 xe tăng M1 Abrams, 3 xe bệ phóng HIMARS, 1 tổ hợp tên lửa phòng không S-300 (Ảnh: Military Summary).

Kênh Rybar thông tin chi tiết về vụ tàu tuần tra Nga bị đánh chìm. Theo đó, rạng sáng 5/3, tàu tuần tra Sergey Kotov bị 5 chiếc xuồng không người lái Ukraine tấn công dồn dập. Tàu Nga - thuộc Dự án 22160 - không được trang bị các phương tiện phòng thủ cần thiết: không có hệ thống phòng không hoặc phòng thủ chống ngầm. Hai khẩu súng máy không đủ mạnh để bắn trúng các mục tiêu tấn công theo bầy đàn.

Sau khi bị tấn công, một tàu kéo và một tàu tuần tra đã hỗ trợ thủy thủ đoàn, đồng thời một chiếc trực thăng Mi-8 đã có mặt tại hiện trường, phá hủy chiếc thuyền không người lái thứ sáu ở phía tây tàu Sergei Kotov.

Đến 3 giờ sáng hầu hết thủy thủ đoàn đã được sơ tán bằng tàu kéo và con tàu bị hư hại nặng được quyết định kéo về cảng.

Tuy nhiên, tới sáng, tàu Sergey Kotov bắt đầu chìm tại đông nam Takil. Ở nam cầu Crimea, 3 xuồng không người lái khác xuất hiện và bị trực thăng Mi-8 phá hủy. Rõ ràng, cây cầu cũng là mục tiêu bị tấn công.

Chiến sự Ukraine 6/3: Ukraine và Nga ăn miếng trả miếng - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 5/3 mô tả cuộc tấn công của Kiev phá hủy tàu tuần tra Nga (Ảnh: Rybar).

Nga lấy lại đà tấn công

Kênh Rybar đưa tin, lực lượng Moscow tiếp tục nhắm mục tiêu vào các điểm tập trung quân, kho vũ khí nằm sâu trong hậu phương Ukraine. Tại Odessa, máy bay không người lái Nga đã tấn công vị trí đối phương và cơ sở hạ tầng cảng. Một sự kiện quan trọng trong ngày là vụ phá hủy xe phóng thuộc tổ hợp M142 HIMARS do Mỹ chế tạo được ghi nhận rõ nét ở bắc Pokrovsk (Krasnoarmeysk).

Tại làng Berdychi trên mặt trận Avdiivka, Ukraine sau khi nhận được tiếp viện đang tiến hành các cuộc phản công, khiến Nga phải rút lui khỏi một số vị trí nhất định. Đồng thời, Nga đã tiêu diệt thêm một xe tăng M1 Abrams khác do Mỹ sản xuất trong khu vực này.

Theo nhà phân tích Julian Röpcke thuộc báo Bild (Đức), mặc dù đã cơ bản chặn đứng đà chiến thắng của Nga nhưng Ukraine thừa nhận vẫn đang gặp khó khăn trong việc giữ vững tuyến phòng thủ dọc chiến tuyến gồm nhiều chướng ngại vật tự nhiên là sông ngòi và hồ nước ở tây Avdiivka. Theo ông, Nga kiểm soát một phần Berdychi, phần nam Orlivka và một phần Tonenkoye.

Chiến sự Ukraine 6/3: Ukraine và Nga ăn miếng trả miếng - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka đến 5/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, 3 ô khoanh tròn màu vàng là 3 điểm nóng nhất hiện nay và đường màu xanh lá thể hiện tuyến phòng ngự của Kiev (Ảnh: Bild).

Gần thành phố Marinka tại Donetsk, lực lượng Moscow đang tiến về vùng ngoại ô nam Krasnohorivka, đảm bảo được chỗ đứng vững chắc ở ngoại vi đường Vatutina và Lermontov sau khi chiếm được khu vực rừng ở nam đường sắt. Tại làng Pobeda, Nga tiến về hướng tây trong khu vực rừng rậm hướng tới Georgievka.

Chiến sự Ukraine 6/3: Ukraine và Nga ăn miếng trả miếng - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine xung quanh thành phố Marinka đến 5/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu và các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu nâu đậm là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: Rybar).

Kênh Geroman cũng xác nhận, sau khi đẩy lùi các cuộc phản công và gây tổn thất nặng cho Ukraine, Nga mở rộng kiểm soát quanh Pobeda ở tây nam Marinka. Do đối phương không có công sự kiên cố ở sau ngôi làng nên lực lượng Nga có thể di chuyển dễ dàng hơn rất nhiều.

Kênh Bakhmut Demon (Ukraine) đưa tin về thành công của lực lượng Nga ở Ivanivske (Krasnoye) tại tây Bakhmut, một "cánh cửa thép" trấn giữ ngoại vi thành trì Chasov Yar. Ukraine không thể ổn định tình hình để ngăn đối phương đang dần chiếm quyền kiểm soát từng con phố.

Chiến sự Ukraine 6/3: Ukraine và Nga ăn miếng trả miếng - 6

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Ivanivske (Krasnoye) phía tây Bakhmut đến 5/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực có nét đứt màu xanh là các tuyến phòng thủ của Kiev (Ảnh: Geroman).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Giao tranh ác liệt dọc chiến tuyến

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo tối 5/3 cho biết, trong ngày, 76 cuộc đụng độ đã diễn ra ở mặt trận; Tổng cộng, đối phương đã phóng 2 tên lửa, thực hiện 67 đợt không kích và 95 đợt tấn công bằng pháo - tên lửa phóng loạt.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, máy bay Ukraine đã không kích 11 khu vực tập trung lực lượng đối phương. Lực lượng tên lửa đã làm hư hại 1 khu tập trung binh sĩ - vũ khí trang bị, 1 đoàn tàu chở đạn, 1 hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 và 1 tổ hợp radar trinh sát, điều khiển hỏa lực của Nga".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định họ đã đẩy lùi các đợt tấn công ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk, Orekhov và Kherson.

Rạng sáng 5/3, Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine đã bắn trúng tàu tuần tra Nga mang tên Sergey Kotov thuộc Dự án 22160 cùng thủy thủ đoàn. Thông tin về việc trên tàu có trực thăng vận tải và vũ trang Ka-29 đang được kiểm tra.

UAV Nga tấn công dữ dội, kéo dài hơn 6 giờ liên tục

Ukrainska Pravda đưa tin, trong đêm 5 rạng ngày 6/3, Không quân Ukraine thông báo có hàng loạt UAV Nga tấn công nhiều khu vực. Trong đó, UAV tấn công Odessa theo từng đợt. Vào khoảng 1h00, ngày 6/3 (tức 5h Việt Nam), báo động đã được ban bố ở miền tây đất nước. Cuộc tấn công kéo dài hơn 6 giờ liên tục.

Cụ thể, lúc 22h21 ngày 5/3, hiệu lệnh cảnh báo không kích đầu tiên được công bố tại vùng Poltava sau đó lan ra Nikolaev và Kherson và Odessa gây ra nhiều vụ nổ. Đến 23h55, cảnh báo không kích được công bố tại khu vực Kiev rồi sau đó là hàng loạt khu vực khác.

Lúc 1h45 ngày 6/3, Ukraine tiếp tục cập nhật thông tin về hàng loạt UAV khác xuất hiện. Ít giờ sau đó, cảnh báo không kích lại vang lên dồn dập. Kết quả và hậu quả trong đợt tấn công ồ ạt đang được cập nhật.

Chiến sự Ukraine 6/3: Ukraine và Nga ăn miếng trả miếng - 7

UAV Nga ồ ạt tấn công Ukraine (Ảnh minh họa: Getty).

Ông Zelensky: Không còn bến cảng an toàn cho Nga ở Biển Đen và sẽ không bao giờ có

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng, lực lượng phòng vệ Ukraine đã chứng minh được khả năng và sẽ không có bến cảng an toàn cho Nga ở Biển Đen.

Ông nói: "Hôm nay tôi muốn cảm ơn tất cả các binh sĩ, tất cả các đơn vị đang khôi phục an ninh và kiểm soát cả trên bầu trời Ukraine và Biển Đen. Ukraine đã chứng minh được khả năng... Điều này còn được chứng minh bằng số lượng máy bay Nga bị bắn rơi và khả năng của ta so với hạm đội Nga".

"Không còn và sẽ không bao giờ có bến cảng an toàn cho Nga ở Biển Đen. Và sẽ không có không gian an toàn cho họ trên bầu trời khi sức mạnh của chúng tôi có đủ", Tổng thống khẳng định.

Ông cũng đã tổ chức một cuộc họp với các cơ quan trọng yếu và tiết lộ: "Chúng tôi đang lên kế hoạch hành động trong tháng này, vào mùa xuân này, để mang lại cho Ukraine sức mạnh và khả năng cần thiết".

Nhà Trắng: Ông Zelensky yêu cầu vũ khí chứ không phải binh sĩ Mỹ

European Pravda đưa tin, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby - trong cuộc họp báo ngày 5/3 - cho biết, Mỹ không có kế hoạch gửi lực lượng tới chiến đấu ở Ukraine và lưu ý rằng, ông Zelensky đang yêu cầu các đồng minh cung cấp vũ khí cần thiết cho cuộc xung đột với Nga.

Ông Kirby nói, Quốc hội Mỹ phải thông qua nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine để "chúng tôi có thể tiếp tục sự lãnh đạo và hỗ trợ mạnh mẽ trong liên minh gồm hơn 50 quốc gia do Mỹ dẫn đầu để hỗ trợ Ukraine".

"Tổng thống (Joe Biden) cũng đã tuyên bố rất rõ ràng ngay từ đầu: sẽ không có binh sĩ Mỹ nào chiến đấu trên chiến trường bên trong Ukraine. Và bạn biết không? Tổng thống Zelensky không yêu cầu điều này. Ông ấy chỉ yêu cầu để có tiền và cơ hội", người phát ngôn Nhà Trắng nói thêm.

"Ông ấy chưa bao giờ yêu cầu quân đội nước ngoài chiến đấu vì đất nước của mình. Ông ấy và quân đội Ukraine muốn tự làm điều này, nhưng họ cần tiền và đây là lúc chúng tôi cần giúp đỡ họ", ông kết luận.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói "không thể loại trừ khả năng điều lực lượng phương Tây tới Ukraine". Tuyên bố này đã gây ra phản ứng tiêu cực từ chính phủ các nước đồng minh, các nhà lãnh đạo vội vàng đảm bảo rằng họ sẽ không gửi quân.

Moscow phản ứng giận dữ với nhận xét từ Tổng thống Macron, cảnh báo việc triển khai lực lượng phương Tây ở Ukraine chắc chắn sẽ dẫn tới xung đột giữa Nga và NATO.

Chiến sự Ukraine 6/3: Ukraine và Nga ăn miếng trả miếng - 8

Lực lượng NATO tập trận bắn đạn thật ở Latvia tháng 11/2022 (Ảnh: Reuters).

Đức không có quyết định nào về việc chuyển tên lửa Taurus tới Ukraine

Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, cuộc thảo luận bị rò rỉ giữa các sĩ quan Bundeswehr (quân đội Đức) nêu rõ rằng không có quyết định chính trị nào được đưa ra về việc gửi tên lửa hành trình tầm xa Taurus tới Ukraine.

"Trong cuộc thảo luận trực tuyến này, họ liên tục đề cập rằng không có quyết định chính trị nào - từ Thủ tướng (Olaf Scholz) cũng như từ tôi - về việc triển khai tên lửa Taurus ở Ukraine", Bộ trưởng Pistorius nói trong cuộc họp báo ở Thụy Điển.

Ông Pistorius cho biết các đồng minh không hề khó chịu trước vụ bê bối xung quanh cuộc thảo luận bị Nga tiết lộ. Bộ trưởng cho biết ông đã thông báo cho các đối tác ở Washington và London vào thứ Hai (4/3) rằng, đó là một sai lầm cá nhân. 

Chiến sự Ukraine 6/3: Ukraine và Nga ăn miếng trả miếng - 9

Tiêm kích Eurofighter Typhoon mang 2 quả tên lửa hành trình Taurus (Ảnh: Không quân Đức).

Ukraine có thể sản xuất 150.000 UAV mỗi tháng

Kyiv Independent đưa tin, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Hanna Hvozdiar hôm 5/3 cho biết, Ukraine có khả năng sản xuất 150.000 UAV mỗi tháng và có thể sản xuất 2 triệu chiếc vào cuối năm nay.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc họp báo cuối năm vào ngày 19/12/2023 rằng, Ukraine đang đẩy mạnh sản xuất UAV trong nước và đang trên đà sản xuất 1 triệu máy bay không người lái vào năm 2024.

Thứ trưởng  Hvozdiar cho biết: "Ukraine đã vượt mốc một triệu về sản lượng" và hơn 200 công ty trong nước đang tham gia phát triển UAV, trong đó, gần 60 công ty đã nhận được đơn đặt hàng từ chính phủ.

Ông Zelensky khẳng định, UAV đã "chứng minh tính hiệu quả trong các trận chiến trên bộ, trên bầu trời và trên biển".

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong cuộc họp báo ngày 15/2, ngoài việc sản xuất UAV trong nước, các đối tác có kế hoạch cung cấp cho Kiev một triệu máy bay không người lái vào năm 2024.

Đồng minh tích cực hỗ trợ Ukraine

Guardian đưa tin, Pháp đã mời các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng từ các đồng minh chính của Ukraine và Tổng thư ký NATO tham gia cuộc gọi video vào thứ Năm (7/3) nhằm thể hiện một "mặt trận thống nhất" và đưa ra các đề xuất cụ thể để thảo luận nhằm đẩy mạnh hỗ trợ cho Kiev.

Tổng thống Emmanuel Macron phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ nhiều đồng minh phương Tây sau khi ông công khai thảo luận về ý tưởng gửi quân đội phương Tây tới Ukraine tại hội nghị về Ukraine ở Paris vào tuần trước.

Nga tăng cường đối phó NATO

Guardian đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu hôm 5/3 cho biết, Nga đã tăng cường lực lượng quân sự ở phía bắc và phía tây đất nước để chống lại điều mà Moscow cho là việc NATO tăng cường lực lượng gần Nga.

Để đối phó với chiến sự bùng nổ ở Ukraine năm 2022, Phần Lan đã gia nhập NATO và Thụy Điển cũng sắp làm như vậy. NATO trong tuần này sẽ tiến hành một cuộc tập trận quân sự mang tên Nordic Response 2024 với sự tham gia của hơn 20.000 binh sĩ ở Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển, tập trung vào phòng thủ tập thể.

"Trong bối cảnh NATO tăng cường tiềm năng quân sự gần biên giới Nga, sự mở rộng liên minh thông qua việc Phần Lan gia nhập và trong tương lai là Thụy Điển, chúng tôi đã thực hiện các bước để tăng cường các nhóm quân ở các hướng chiến lược phía bắc và phía tây", Bộ trưởng Shoigu nói với các tướng lĩnh Nga hàng đầu nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Cuộc xung đột ở Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong quan hệ giữa Nga với phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo phương Tây rằng điều này có nguy cơ kích động một cuộc chiến tranh hạt nhân nếu quân đội phương Tây tham chiến trực tiếp ở Ukraine.

Theo Reuters, Guardian, Kyiv Independent, European Pravda, Ukrainska Pravda, Rybar, Geroman
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine