1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Chiến sự Ukraine 23/6: Nga bất ngờ tấn công, Shumy thất thủ nhanh

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Theo hướng Toretsk, sau những đòn bất ngờ ban đầu giành được kết quả có lợi, Nga tiếp tục tấn công và lực lượng Ukraine tại làng Shumy đã nhanh chóng thất thủ.

Chiến sự Ukraine 23/6: Nga bất ngờ tấn công, Shumy thất thủ nhanh - 1

Xe tăng Nga ở Mariupol, Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga bất ngờ tấn công, Ukraine thất thủ ở Shumy

Kênh Military Summary đưa tin, trong đêm, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, chủ yếu nhắm vào khu vực miền tây của nước này.

Tại Chasov Yar, lực lượng Moscow tiến về phía bắc tiểu khu Kanal và chiếm giữ các khu vực trong rừng và kiểm soát phần lớn phía đông kênh đào.

Theo hướng Toretsk, các báo cáo chỉ ra rằng, sau những đòn bất ngờ ban đầu giành được kết quả tích cực, quân đội Nga tiếp tục tấn công và lực lượng Kiev tại làng Shumy đã thất thủ. Giao tranh đang diễn ra ở ngoại vi các khu định cư Pivnichne và Druzhba.

Theo hướng Avdiivka, lực lượng Moscow tiến về phía bắc, và theo một blogger quân sự, họ đã đến được Vozdvizhenka.

Mỹ đã cho phép Ukraine tấn công sâu tới 100km vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của họ. Kể từ đó, đã có báo cáo về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo ATACMS vào khu vực Rostov. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực.

Chiến sự Ukraine 23/6: Nga bất ngờ tấn công, Shumy thất thủ nhanh - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Toretsk ngày 22/6. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực cắm cờ là nơi lực lượng Moscow mới giành quyền kiểm soát (Ảnh: Military Summary).

Nga tiếp tục tấn công, quyết chiếm Krasnogorivka

Kênh Readovka đưa tin, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trong phạm vi thành phố Krasnogorivka. Các cuộc phản công của Ukraine bắt đầu suy giảm nhưng họ lợi dụng các khu nhà cao tầng để tiếp tục củng cố thế trận. Quân đội Nga muốn xử lý dứt điểm khu vực kiên cố này thì cần thực hiện các cuộc tấn công bên sườn, điều này sẽ tạo ra một vòng vây, có thể buộc đối phương phải đầu hàng.

Dọc toàn chiến tuyến, lực lượng Moscow tiếp tục gây áp lực lên đối phương, buộc Ukraine phải ráo riết chuẩn bị các công sự dự bị.

Ở phía tây Gorlovka, Ukraine thừa nhận đã mất làng Shumy, nơi họ đã ở đó 10 năm. Việc hạ gục khu định cư trở nên khả thi đối với Nga nhờ việc Kiev chuyển toàn bộ lực lượng dự bị sang Chasov Yar và Volchansk (Kharkov).

Trước đây, việc tiến quân vào khu vực này được coi là không thể bởi tuyến phòng thủ đã được củng cố và xây dựng dày đặc trong suốt một thập kỷ.

Chiến sự Ukraine 23/6: Nga bất ngờ tấn công, Shumy thất thủ nhanh - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Krasnogorivka ngày 22/6. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ đậm, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực gạch chéo là nơi tranh chấp giữa hai bên, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Mặt trận Avdiivka vẫn "nóng"

Chuyên gia quân sự Boris Rozhin báo cáo tình hình chiến sự tại mặt trận Avdiivka tính đến hết ngày 22/6.

Tại Karlovka, giao tranh đang diễn ra ở ngoại vi phía đông ngôi làng. Quân đội Ukraine  đã gần như mất hoàn toàn khu vực nhà nghỉ cuối tuần trong khi lực lượng Moscow đang mở rộng vùng kiểm soát dọc theo bờ hồ chứa Karlovskoye. Lực lượng Kiev đang chuẩn bị phòng thủ ở trung tâm và phía tây khu định cư.

Ở Yasnobrodovka, các nhóm xung kích của Nga đang hoạt động, ngôi làng vẫn nằm trong tay Ukraine. Vùng xám phía nam đã bị loại bỏ một phần trong khi tại phía bắc, lực lượng Moscow vẫn giậm chân tại chỗ.

Trong khu định cư Novosyolovka 1, lực lượng Kiev vẫn giữ quyền kiểm soát ngôi làng, ngăn chặn các cuộc tấn công của đối phương từ Umanskoye và Novopokrovskoye. Nga có một số tiến bộ, nhưng còn quá sớm để nói về việc chọc thủng hàng phòng ngự và chính thức xâm nhập ngôi làng.

Tại Sokol, giao tranh đang diễn ra ở ngoại vi phía đông. Bản thân ngôi làng gần như bị phá hủy hoàn toàn. Lực lượng Moscow đang tiến về phía bắc, bỏ qua khu vực kiên cố gần khu định cư. Về mặt tiến độ đến nay vẫn không có gì thay đổi.

Ở Novoaleksandrovka, quân đội Nga đã mở cuộc tấn công vào Vozdvizhenka, bao trùm đường cao tốc Konstantinovka - Krasnoarmeysk. Trong ngày, họ đã phát triển được từ Novoaleksandrovka đến ngoại ô Vozdvizhenka và bắt đầu chiến đấu ở đó.

Những hành động này rõ ràng là mối đe dọa lớn nhất đối với hậu cần của Ukraine ở Donbass, vì vậy nhiều khả năng Kiev sẽ tăng cường chuyển quân dự bị đến khu vực này.

Tại Kalinovo, sau khi mở rộng vùng kiểm soát ở phía bắc Arkhangelskoye và di chuyển về phía tây nam Kalinovo, quân đội Nga đang gia tăng áp lực lên khu vực giữa Novoaleksandrovka và Kalinovo, cố gắng tránh một cuộc tấn công trực diện vào khu vực kiên cố bao trùm Kalinovo từ phía nam để vượt qua nó ở phía tây khu định cư.

Hôm nay Ukraine đã mất một số vị trí và phải tăng cường đổ quân vào khu vực này.

Nhìn chung, "đòn đột phá Ocheretino" của Nga tiếp tục gây ra những cuộc khủng hoảng cục bộ cho Ukraine, tạo ra những mối đe dọa mới đối với sự toàn vẹn của mặt trận.

Bất chấp những nỗ lực đã thực hiện, lực lượng Kiev không thể thay đổi hoàn toàn thế trận, điều này là do một phần đáng kể nguồn dự trữ của họ phải chi viện cho trận chiến ở vùng Kharkov.

Trước đây, có 2-3 lữ đoàn trấn giữ trên hướng này đã gây khó khăn cho quân đội Nga trong việc tiến về phía tây Ocheretino. Tuy nhiên, kể từ khi các đơn vị này rút đi, quân đội Nga liên tiếp giành được các thắng lợi chiến thuật, có thể giúp họ thuận lợi hơn trong trường hợp đột phá vào đường cao tốc Konstantinovka - Krasnoarmeysk.

Chiến sự Ukraine 23/6: Nga bất ngờ tấn công, Shumy thất thủ nhanh - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka ngày 22/6. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu hồng, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ (Ảnh: Oleg Tsarov).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Có 133 cuộc đụng độ ở mặt trận

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 22h ngày 22/6 cho biết, trong 24 giờ qua, 133 cuộc đụng độ đã xảy ra ở mặt trận, đặc biệt là ở hướng Pokrovsky với 44 vụ.

Báo cáo có đoạn: "Kể từ đầu ngày, 133 cuộc đụng độ đã xảy ra. Trong ngày, lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công 17 khu tập trung quân sự, 1 sở chỉ huy, 2 hệ thống phòng không, 4 kho đạn dược, 1 trạm tác chiến điện tử và 1 trạm radar của Nga".

"Nga đã tiến hành 5 cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine bằng 20 quả đạn và 35 cuộc không kích sử dụng 68 bom KAB, đồng thời sử dụng 544 UAV. Ngoài ra, đối phương cũng thực hiện hơn 3.200 cuộc tấn công vào các vị trí của quân Ukraine bằng đại bác, pháo tên lửa, súng cối, vũ khí nhỏ và vũ khí trên các xe chiến đấu", báo cáo viết.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của Nga ở Kharkov, Kupyansky, Liman, Seversky, Toretsky, Kurakhovsky và Dnieper.

Cường độ chiến sự vẫn cao theo hướng Pokrovsky. Số cuộc đụng độ đã tăng lên 44. Với sự hỗ trợ của hỏa lực không quân và pháo binh, quân đội Nga tiếp tục tấn công tuyến phòng thủ của lực lượng Kiev trên nhiều khu vực. Binh sĩ Ukraine đẩy lùi 32 đợt tấn công của đối phương, 12 cuộc đụng độ quân sự vẫn đang tiếp diễn.

Tổn thất sơ bộ của Nga lên tới 319 binh sĩ thiệt mạng và bị thương. Một xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 1 khẩu pháo và 1 ô tô bị phá hủy.

Nga phóng nhiều tên lửa hành trình, Ukraine phát cảnh báo đỏ

Ukrainska Pravda đưa tin, vào rạng sáng nay 23/6, Không quân Ukraine báo cáo, quân đội Nga đã phóng tên lửa hành trình khắp Ukraine và cảnh báo không kích đã được ban bố ở một số khu vực.

Lúc 4h46 giờ địa phương, quân đội Ukraine báo cáo một tên lửa hành trình Kalibr từ phía nam qua vùng Nikolaev theo hướng vùng Kirovograd.

Lúc 4h55, tên lửa hành trình được phát hiện ở phía tây bắc vùng Kirovograd, chúng tiến vào vùng Cherkasy, di chuyển hướng về phía Bila Tserkva. Sau đó, liên tiếp từ 5h03 đến 5h22, liên tiếp có báo cáo về tên lửa hành trình Nga ở Cherkasy, Kiev, Zhytomyr, Fastov, Vasilkov, Khmelnitsky.

Vào lúc 5h41, mối đe dọa đã được xóa bỏ đối với các khu vực kể trên.

Chiến sự Ukraine 23/6: Nga bất ngờ tấn công, Shumy thất thủ nhanh - 5

Bản đồ báo động không kích ở Ukraine vào rạng sáng nay 23/6. Trong đó, các khu vực màu hồng là nơi có nguy cơ bị đe dọa bởi tên lửa Nga (Ảnh: UP)

Ảnh vệ tinh xác nhận kho chứa UAV Shahed ở Nga bị phá hủy

Ngày 23/6, Hải quân Ukraine trên Telegram cho biết, hình ảnh vệ tinh xuất hiện xác nhận nhà kho chứa UAV Shahed và cơ sở hạ tầng liên quan ở vùng Krasnodar của Nga bị phá hủy.

Theo quân đội Ukraine, nhà kho đã bị lực lượng và phương tiện của Hải quân Ukraine phối hợp với Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) phá hủy.

Báo cáo có đoạn: "Các hình ảnh vệ tinh mới xác nhận các địa điểm chuẩn bị và lưu trữ UAV Shahed, các tòa nhà huấn luyện, trạm kiểm soát và liên lạc cho phi hành đoàn của những chiếc UAV này nằm ở lãnh thổ Krasnodar của Nga đã bị phá hủy vào đêm 21/6".

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng quân phòng vệ Ukraine vào đêm 21/6 đã tấn công những nơi cất giữ và chuẩn bị sử dụng UAV Shahed của Nga.

Chiến sự Ukraine 23/6: Nga bất ngờ tấn công, Shumy thất thủ nhanh - 6

Dựa trên ảnh vệ tinh, Ukraine tuyên bố đã phá hủy kho chứa UAV Shahed của Nga ở Krasnodar (Ảnh: Hải quân Ukraine).

Ông Zelensky: Chúng tôi rất cần các gói viện trợ đã được phê duyệt

Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối 22/6, Tổng thống Volodymyr Zelensky lưu ý rằng Ukraine cần các gói hỗ trợ được các đối tác, đặc biệt là Mỹ, phê duyệt đầy đủ và không chậm trễ.

Ông nói: "Hôm nay tôi đã nghe báo cáo từ Tổng tư lệnh Syrsky và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Umerov về việc đảm bảo lực lượng và nguồn cung cấp của chúng tôi từ các đối tác. Tổng tư lệnh và Bộ trưởng cũng báo cáo về những liên hệ của họ với các đối tác và mong đợi của chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn về các gói viện trợ đã được phê duyệt, nhưng chúng tôi cần nhận được đầy đủ và gửi ngay tới chiến trường, không chậm trễ".

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý ông "biết ơn tất cả các đối tác, biết ơn Mỹ vì quyết định mạnh mẽ đã giúp chúng tôi ổn định tình hình ở khu vực biên giới Kharkov, chúng tôi có cơ hội phá hủy các bệ phóng tên lửa của Nga gần biên giới và nơi tập trung quân đối phương".

Ông nhấn mạnh, những quyết định như vậy phải được tiếp tục.

"Việc giảm đáng kể các vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào vùng Kharkov chứng tỏ rằng việc bảo vệ các thành phố và cộng đồng của chúng ta khỏi bom Nga là hoàn toàn có thể. Do đó, các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot và việc tăng tốc đào tạo phi công cho máy bay F-16 là điều thực sự cần thiết", Tổng thống Ukraine nói.

Ukraine nói Nga bắn tên lửa từ biển Azov vì Biển Đen "không đủ an toàn"

Kyiv Independent đưa tin, Nga đã bắt đầu bắn tên lửa hành trình Kalibr từ các tàu chiến ở Biển Azov vì việc bố trí chúng ở Biển Đen không còn đủ an toàn, Dmytro Pletenchuk, người phát ngôn Hải quân Ukraine, cho biết hôm 22/6.

Lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong đêm ngày 22/6, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở nhiều khu vực của Ukraine.

Theo ông Pletenchuk, 4 trong số 16 tên lửa góp mặt trong cuộc tấn công là tên lửa hành trình Kalibr, được phóng từ các tàu ở Biển Azov.

Các báo cáo trước đó thường ghi nhận các tên lửa hành trình được tàu chiến Nga bắn từ Biển Đen.

Ông nói: "Bốn tên lửa đã được bắn từ Biển Azov và đây là một bước ngoặt quan trọng", đồng thời cho biết thêm: "Họ sử dụng nó vì coi đây là vùng biển an toàn hơn Biển Đen".

Chiến sự Ukraine 23/6: Nga bất ngờ tấn công, Shumy thất thủ nhanh - 7

Tàu chiến Nga khai hỏa tên lửa hành trình Kalibr về phía mục tiêu (Ảnh minh họa: RT).

Ukraine đã nhiều lần tấn công các tàu hải quân Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện. Theo quân đội Ukraine, khoảng 30% Hạm đội Biển Đen của Nga đã bị loại khỏi vòng chiến tính đến tháng 12/2023.

Trong khi một số tàu bị đánh chìm bằng tên lửa tầm xa, nhiều tàu đã bị phá hủy hoặc hư hại bởi xuồng không người lái cải tiến của Ukraine phóng từ phần bờ Biển Đen vẫn do Kiev kiểm soát.

Ngày 10/6, có thông tin Nga bắt đầu sử dụng tàu ngầm để tuần tra Biển Đen sau khi một số tàu mặt nước bị Ukraine tấn công.

Ông Pletenchuk cảnh báo lực lượng Nga về việc cảm thấy quá an toàn ở Biển Azov khi nói: "Họ quên rằng Biển Azov cũng khá gần với chúng tôi".

Theo Ukrainska Pravda, Kyiv Independent, Military Summary, Readovka
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine