Chiến sự Ukraine 10/7: Kiev "buông" cứ điểm ở Zaporizhia do bị bao vây
(Dân trí) - Trước nguy cơ bị bao vây, quân đội Ukraine đã "buông xuôi" và rút lui khỏi Kamenskoye theo hướng Zaporizhia, tạo điều kiện cho lực lượng Nga kiểm soát hoàn toàn khu định cư này.

Một người lính Ukraine đang chờ đợi trong một hầm trú ẩn ở rừng Serebryansky thuộc vùng Luhansk (Ảnh: Bloomberg).
Nga tập kích tên lửa và UAV lớn chưa từng có vào Ukraine: Phá kỷ lục
Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đã phát động một cuộc tấn công phá kỷ lục mới vào Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa. Các cuộc tập kích nhắm vào một sân bay ở Zhytomyr và cơ sở hạ tầng quân sự tại Lutsk.
UAV Nga dồn dập xuyên thủng lưới phòng không Ukraine, tập kích trúng mục tiêu ở Kharkov gây cháy nổ lớn (Video: Telegram).
Trên thực địa, quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục các nỗ lực phản công vào các vị trí của lực lượng Moscow ở khu vực Sumy. Các báo cáo tiếp theo xuất hiện liên quan đến các cuộc phản công cục bộ của lực lượng Kiev.
Các lực lượng Nga đang tiến nhanh về hướng Zaporizhia. Trận chiến hiện tập trung vào trung tâm khu định cư Plavni. Giao tranh ác liệt đang diễn ra xung quanh Kamianka.
Theo hướng Novopavlovka, đoạn phim video được công bố từ phía Nga cho thấy làng Tolstoy đã bị chiếm giữ. Báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận điều này.
Giao tranh cũng vẫn sôi động theo hướng sông Nitrius, giữa Borova và Liman. Tại đây, các nguồn tin ủng hộ Kiev thừa nhận về một cuộc đột phá cục bộ của quân đội Nga dọc theo các cánh đồng và việc chiếm được ngôi làng Zelena Dolyna.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 9/7. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, đánh sập nhiều điểm trên phòng tuyến Kiev (Ảnh: Military Summary).
Ukraine rút lui khỏi Kamenskoye ở Zaporizhia
Theo kênh Readovka, quân đội Ukraine đã rút lui khỏi Kamenskoye theo hướng Zaporizhia, tạo điều kiện cho lực lượng Moscow kiểm soát hoàn toàn khu định cư này.
Cụ thể, AFU đã "buông" Kamenskoye do lo ngại bị đối phương bao vây, đe dọa tới khả năng rút lui an toàn về hướng thành phố Stepnogorsk. Ngôi làng, vốn bị chia cắt bởi tiền tuyến hơn 2 năm, cuối cùng đã sụp đổ. Lực lượng Kiev chỉ còn lại những khu vườn, trải dài dọc theo bờ sông Dnieper. Nhiều khả năng họ sẽ sớm rút lui khỏi đó, lùi về trấn giữ các vị trí phòng thủ ở làng Primorskoye và xa hơn về phía đông, tại ngã ba đường cao tốc M-18, ở Stepnogorsk và trong các công sự dã chiến ở phía đông của làng.
Lực lượng Kiev từ lâu đã chuẩn bị một hệ thống phòng thủ tốt. Hơn nữa, Stepnogorsk, và đặc biệt là ở tiểu khu số 3, được dựng lên như một "pháo đài", cho phép kiểm soát hỏa lực toàn bộ khu vực lân cận, khiến việc tấn công trực diện trở nên bất khả thi.
Bản chất phòng thủ của AFU ở khu vực này tương tự như Ugledar, nơi các tòa nhà chung cư dày đặc là những vị trí thuận tiện nhất cho các kíp trắc thủ tên lửa chống tắng ATGM và máy bay không người lái.
Điểm khác biệt duy nhất là Stepnogorsk không có một nhóm bờ kè hỗ trợ. Việc AFU rời khỏi Kamenskoye và quyết định không tiếp tục bám trụ là điều dễ hiểu, bởi họ không có lực lượng dự bị đáng kể trong khu vực này.
Chính vì thế, Bộ chỉ huy Kiev đã lựa chọn rút lui chiến thuật, lùi về các vị trí đã chuẩn bị trước, ngăn tình hình trở nên tồi tệ hơn. Sự kết hợp giữa tuyến phòng thủ đã chuẩn bị và sự hiện diện của binh sĩ để "lấp đầy" các công sự đảm bảo sự ổn định của mặt trận Zaporizhia.
Tuy nhiên, nếu bộ binh AFU có thể chiếm lĩnh các điểm phòng thủ chính ở những khu vực quan trọng, thì ở những nơi tiếp xúc giữa các đơn vị, điều này không hiệu quả.
Vấn đề có những lỗ hổng ở các điểm giao thoa giữa các đơn vị không thể được giải quyết ngay cả ở các khu vực trọng điểm do tình trạng thiếu hụt nhân sự kinh niên, chưa kể đến các khu vực thứ cấp, chẳng hạn như Zaporizhia.
Lực lượng Moscow có một số lựa chọn hiệu quả để giải quyết các nhiệm vụ tác chiến nhằm vượt qua phòng tuyến Ukraine ở khu vực phía tây Zaporizhia. Ngoài ra, như đã nêu ở trên, xét đến việc hướng tấn công hiện tại là thứ yếu, mặc dù với một đối thủ đã kiệt sức, vấn đề về thời điểm bắt đầu đột phá rất khó đánh giá.
Bộ tư lệnh Moscow có thể ra lệnh hành động vào ngày mai, hoặc có thể không nhưng trong mọi trường hợp, thế chủ động vẫn thuộc về Tập đoàn quân vũ trang hợp thành Cận vệ số 58 của RFAF.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kamenskoye thuộc vùng Zaporizhia ngày 9/7. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev lùi về giữ phòng tuyến mới màu vàng (Ảnh: Readovka).
Nga tràn lên ở Kramatorsk và Liman
Kênh AMK Mapping cho biết, theo hướng Kramatorsk, quân đội Nga phát triển nhanh, tiến đến kênh đào Siverskyi Donets tại một điểm mới. Họ tấn công từ phía bắc Hryhorivka và phía nam Orikhovo-vasylivka về phía tây bắc một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, dọn sạch các vị trí AFU còn lại ở phía đông kênh đào trước khi chiếm các chiến hào dọc theo bờ đông. Quân đội Ukraine rút lui về các làng Novomarkove và Markove.
Về phía nam, RFAF dọn sạch các vị trí còn lại ở phía tây Hryhorivka, đồng thời chiếm giữ một hàng cây gần đó. Tổng diện tích lực lượng Moscow mới giành thêm được là khoảng 5,17km2.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kramatorsk ngày 9/7. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, những khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).
Theo hướng Liman, quân đội Nga tiếp tục tiến lên và đã đạt được nhiều thắng lợi hơn nữa tại làng Karpivka và trên các cao điểm chiến thuật. Họ tấn công ở 3 khu vực.
Trên khu vực tây bắc, RFAF tiếp tục tiến xuống bờ đông sông Nitrius và chiếm phần còn lại của bờ đông Karpivka, sau đó, tiến ra khỏi làng và chiếm các vị trí trong các đồn điền rừng ở phía nam. Việc chiếm được phía đông Karpivka cho phép lực lượng Moscow kiểm soát được các đồn điền rừng liền kề ở vùng đất thấp ở phía đông nam.
Xa hơn về phía đông nam, RFAF chiếm lĩnh các hàng cây trên các cao điểm chiến thuật, đồng thời kiểm soát một khu rừng và tiếp tục nỗ lực bao vây làng Zelena Dolnya.
Về phía nam, lực lượng Moscow tiến xa hơn dọc theo các cao điểm chiến thuật hướng về làng Shandryholove, chiếm các vị trí mới ở 4 hàng cây khác nhau và giành được chỗ đứng trong các đồn điền rừng. Tổng diện tích RFAF vừa giành thêm là xấp xỉ 10,22km2.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 9/7. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, những khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).
Bộ Tổng tham mưu Ukraine: AFU chặn đứng quân Nga ở Pokrovsk
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 9/7 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 150 cuộc giao tranh diễn ra trên 12 hướng. RFAF tấn công hướng Pokrovsk 42 lần nhưng bất thành, tổn thất 105 binh sĩ, bao gôm cả tử trận và bị thương".
Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Severo - Slobozhansky và Kursk, nam Slobozhansky, Kupyansk, Liman, Serebryanka, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper. Tình hình ở các khu vực khác không có thay đổi đáng kể nào.
Mỹ nối lại một số đợt chuyển giao vũ khí cho Ukraine
Theo Reuters, Mỹ đã nối lại việc chuyển giao đạn pháo 155mm và tên lửa chính xác cao GMLRS cho Ukraine, vài ngày sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ngừng cung cấp một số vũ khí quan trọng cho Kiev.
Reuters viết: "(Các) quan chức Mỹ, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết đạn pháo 155mm và tên lửa GMLRS đang được cung cấp cho Ukraine".
Trước đó, Lầu Năm Góc đã đình chỉ việc chuyển giao một số tên lửa phòng không và các loại đạn dược khác cho Ukraine, bao gồm tên lửa đánh chặn Patriot, tên lửa dẫn đường chính xác GMLRS và các hệ thống quan trọng khác, do lo ngại kho vũ khí của Mỹ đã quá cạn kiệt.
Nhà Trắng xác nhận Lầu Năm Góc tạm dừng việc chuyển giao một số tên lửa phòng không và các loại đạn dẫn đường chính xác khác cho Ukraine.
Lý do chính thức được đưa ra là lo ngại rằng kho vũ khí của Mỹ đã trở nên "trống rỗng".
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang làm việc với Mỹ để làm rõ chi tiết về việc chuyển giao viện trợ quân sự sau khi có thông tin về việc tạm dừng. Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết việc cung cấp vũ khí của Washington cho Kiev vẫn tiếp tục, nhưng chính quyền của ông phải đảm bảo rằng có đủ vũ khí cho cả lực lượng Mỹ.