1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến đấu cơ Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật ở Hoa Đông

(Dân trí) – Truyền hình Trung Quốc ngày 16/1 đưa tin hàng chục chiến đấu cơ J-10 thuộc hạm đội Hoa Đông của hải quân nước này đã tham gia diễn tập bắn đạn thật đánh chiếm một mục tiêu cách xa hơn 1.000 km.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Thông tin trên được kênh truyền hình CNTV đăng tải và được nhiều tờ báo lớn của Trung Quốc trong đó có Tân Hoa Xã Nhân Dân nhật báo trích dẫn. Theo đó, hàng chục chiến đấu cơ J-10 của nước này đã tham gia một cuộc diễn tập bắn đạn thật do hạm đội Hoa Đông tiến hành.

Trong các bài tập, các chiến đấu cơ “được tổ chức thành 10 đội hình và sử dụng nhiều chiến thuật để tiếp cận một mục tiêu cách xa hơn 1.000km”, Tân Hoa Xã đưa tin. 

Buổi diễn tập cũng bao gồm cả tình huống giả định là có sự gây nhiễu mạnh bằng sóng điện từ để sát với thực tiễn chiến đấu. “Các chiến đấu cơ đã bảo vệ lẫn nhau trong một cuộc tập kích bí mật và mục tiêu đã bị tấn công”, Tân Hoa Xã viết tiếp. Vẫn theo nguồn tin này, buổi diễn tập được tổ chức sau khi Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc ký ban hành Hướng dẫn diễn tập quân sự 2013. 

Trong tài liệu này tất cả các lực lượng quân đội và cảnh sát vũ trang nước này được yêu cầu tăng cường luyện tập tác chiến và nắm bắt thông tin chiến tranh cũng như đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội để có thể chiến đấu và chiến thắng trong các cuộc chiến.

Cùng lúc với việc công bố thông tin về đợt diễn tập bắn đạn thật của các chiến đấu cơ J-10, báo chí Trung Quốc còn đồng loạt “khoe” loạt ảnh các tàu ngầm thuộc hạm đội biển Bắc của nước này diễn tập. Cũng như những lần công bố trước, thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc diễn tập không được công bố mà chỉ được chú thích trong ảnh là “mới đây”. 

Các tàu ngầm tham gia diễn tập thuộc lớp Minh-035 chạy bằng động cơ diesel do Trung Quốc tự thiết kế dựa trên mẫu tàu ngầm lớp Romeo của Liên Xô những năm 1950.

Thanh Tùng
Tổng hợp