1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến đấu cơ Mỹ thả rơi hai thùng nhiên liệu xuống hồ Hàn Quốc

(Dân trí) - Một máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ đã thả hai thùng nhiên liệu phụ xuống một hồ nước ở Hàn Quốc vì phi công nghi sắp xảy ra tình huống khẩn cấp, Yonhap cho biết hôm nay 24/3.


Một máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ. (Ảnh minh họa: AP)

Một máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ. (Ảnh minh họa: AP)

Yonhap dẫn lời giới chức địa phương cho biết: “Phi công đã thả các thùng nhiên liệu sau khi phát hiện máy bay có vẻ như có vấn đề”.

Sự việc xảy ra hồi thứ Tư tuần trước ở nơi gần căn cứ không quân của Mỹ tại thành phố Gunsan, tây nam Hàn Quốc. Giới chức địa phương cho biết, công cuộc tìm kiếm hai thùng nhiên liệu đang được tiến hành nhằm tránh nguy cơ dầu loang.

Thùng dầu phụ của máy bay chiến đấu F-16 có chiều dài 3 mét, được thiết kế rất kín để ngăn dò rỉ nhiên liệu ngay cả khi rơi xuống nền đất đá. Mỗi thùng nhiên liệu chứa khoảng 360 gallon dầu (1 gallon = 4,5 lít ở Mỹ, 3,7 lít ở Anh). Các thùng dầu này được gắn dưới thân máy bay có thể tách bỏ trong tình huống khẩn cấp.

Minh Phương

Theo Sputnik