1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ thông báo hơn 1.000 người mất tích do cháy rừng dữ dội ở California

(Dân trí) - Hơn 1.000 người được thông báo mất tích do một vụ cháy rừng dữ dội tại bang California, vốn thiêu rụi hàng nghìn ngôi nhà và khiến ít nhất 71 người chết, giới chức Mỹ cho biết. Đây là vụ cháy rừng khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử California.

Cháy rừng dữ dội ở California: Hơn 1.000 người mất tích

Mỹ thông báo hơn 1.000 người mất tích do cháy rừng dữ dội ở California - 1


Một khu dân cư bị san phẳng do cháy rừng tại California (Ảnh: Los Angeles Times)

Một khu dân cư bị san phẳng do cháy rừng tại California (Ảnh: Los Angeles Times)

CNN đưa tin, tổng số người thiệt mạng trong đám cháy Camp tại phía bắc California đã tăng từ 63 người hôm qua lên 71 người vào hôm nay, 17/11.

Số người mất tích tăng lên 1.011 người, nhưng con số này có thể thay đổi khi giới chức tiếp cận các gia đình để xem liệu họ có nghe được thông tin gì từ những người thân mất tích hay không.

Ngoài các con số trên, 3 người khác cũng được xác định thiệt mạng trong vụ cháy Woolsey ở phía nam California, khiến tổng số người chết do cháy rằng tăng lên 74 người.

Đám cháy Camp - vụ cháy rừng gây chết chóc và thiệt hại nghiêm trọng nhất trong lịch sử bang California - đã phá hủy khoảng 9.800 và san phẳng 59.000 ha.

Hàng trăm binh sĩ, các đội tìm kiếm và các nhân viên điều tra đã rà soát những ngôi nhà bị san phẳng và những chiếc xe bị thiêu còn trơ khung để tìm kiếm các thi thể nạn nhân.


Nhiều người trắng tay sau các vụ cháy rừng tại California (Ảnh: Reuters)

Nhiều người trắng tay sau các vụ cháy rừng tại California (Ảnh: Reuters)


Một bé trai xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí tại một trung tâm sơ tán tại Chico, California.(Ảnh: Reuters)

Một bé trai xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí tại một trung tâm sơ tán tại Chico, California.(Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tới thăm khu vực vào hôm nay giờ địa phương, Thống đốc sắp mãn nhiệm Jerry Brown và Thống đốc đắc cử Gavin Newsom dự kiến sẽ tháp tùng Tổng thống.

Khói từ các vụ cháy rừng đã khiến vài trường đại học tại California phải hoãn hoặc hủy các sự kiện thể thao, trong đó có các trận bóng rổ và bóng bầu dục tại Đại học California, Berkeley.


Ảnh vệ tinh chụp đám cháy Camp gần Paradise, bang California ngày 8/11 (Ảnh: Reuters)

Ảnh vệ tinh chụp đám cháy Camp gần Paradise, bang California ngày 8/11 (Ảnh: Reuters)

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại California bắt đầu hôm 8/11, khiến khoảng 47.000 người phải đi sơ tán tại các trung tâm khẩn cấp, sống nhờ nhà bạn bè và người thân, hoặc cắm trại ngoài trời.

Theo CNN, hơn 93.000 ha tại California đã bị bắt lửa trong tuần qua, lớn hơn diện tích các thành phố Chicago và Boston cộng lại. Và trong khoảng 30 ngày, các nhân viên cứu hỏa đã chiến đấu với hơn 500 đám cháy.


Quy mô các vụ cháy rừng tại California (Ảnh: BBC)

Quy mô các vụ cháy rừng tại California (Ảnh: BBC)

An Bình