1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Châu Âu sắp mở cửa cho người đã tiêm vắc xin Covid-19 đầy đủ

(Dân trí) - Các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) sẽ sớm nới lỏng các hạn chế đi lại trong khối đối với du khách nước ngoài đã được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đầy đủ.

Châu Âu sắp mở cửa cho người đã tiêm vắc xin Covid-19 đầy đủ - 1

Một phụ nữ đeo khẩu trang chụp ảnh gần tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp (Ảnh minh họa: AFP).

27 đại sứ EU đã "bật đèn xanh" thông qua một kế hoạch cho phép những người đã tiêm chủng đầy đủ nhập cảnh, đồng thời nới lỏng các tiêu chí để dần dỡ bỏ các hạn chế đối với các nước bên ngoài EU khi đã được công nhận là an toàn. Cho đến nay, danh sách này chỉ có 7 quốc gia.

EU đã áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch Covid-19 bùng phát từ năm 2020. Tuy nhiên, trong bối cảnh tỷ lệ ca nhiễm giảm cùng với tỷ lệ tiêm chủng vắc xin tăng, các đại sứ EU cho rằng cần nới lỏng nhiều hạn chế đi lại vì không thật sự cần thiết trong điều kiện hiện nay, trong đó, nên mở cửa đối với du khách từ các nước ngoài EU đã được tiêm vắc xin đầy đủ.

"Hội đồng Châu Âu (EC) sẽ khuyến nghị các nước thành viên nới lỏng một số hạn chế đối với những người đã được tiêm vắc xin", người phát ngôn Ủy ban EU Christian Wigand tuyên bố. Tuy nhiên, ông không công bố chi tiết thời gian mở lại đường biên giới vì các nước EU vẫn chưa chính thức thông qua các biện pháp này.

"EC cũng nên sớm mở rộng danh sách mở cửa đối với các quốc gia không thuộc EU nhưng chống dịch thành công và có báo cáo dịch tễ tốt", AP dẫn lời ông Wigand nói thêm.

Từ đầu tháng này, Ủy ban châu Âu đã đề xuất nới lỏng các quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt, cho rằng cần ưu tiên cho phép nhập cảnh đối với những người đã được tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc xin mà EU cấp phép sử dụng.

Cho đến nay, Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) cấp phép sử dụng vắc xin Covid-19 của Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca và Johnson & Johnson. EMA chưa phê duyệt bất kỳ vắc xin nào của Nga hoặc Trung Quốc, nhưng đang xem xét đồng ý sử dụng Sputnik V của Nga.

Ông Wigand cho biết các đại sứ cũng nhất trí tạo cơ chế "phanh khẩn cấp" trong tình huống dịch bùng phát ở một quốc gia thứ ba (những quốc gia không thuộc EU nhưng nằm trong danh sách mở cửa của liên minh này) khiến EU đứng trước nguy cơ bùng phát dịch nguy hiểm.

Các quốc gia EU phải vật lộn trong cuộc khủng hoảng đại dịch để hỗ trợ ngành du lịch vốn mang lại nhiều lợi nhuận. Do vậy, nhiều quốc gia tại lục địa này mong muốn dần dỡ bỏ các hạn chế đi lại, mang lại hy vọng phục hồi cho ngành du lịch, nhất là khi mùa cao điểm hè sắp tới.

Hy Lạp, quốc gia vốn phụ thuộc nhiều vào hoạt động du lịch, cũng đã dỡ bỏ các hạn chế kiểm dịch đối với Mỹ, Anh, Israel và một số nước khác không thuộc EU để thu hút khách du lịch vào mùa hè này.

Trong khi đó, chính phủ và nghị sĩ các nước EU cũng đang nỗ lực đàm phán về việc công nhận chứng chỉ tiêm vắc xin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại trong khu vực vào mùa hè này. EU cần có một thỏa thuận vào cuối tháng này để có thể quyết định mở cửa vào cuối tháng 6.