1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Châu Âu “gồng mình” đối phó dịch, Bộ trưởng Pháp mắc Covid-19

(Dân trí) - Hàng loạt chính khách ở châu Âu trở thành bệnh nhân Covid-19, trong bối cảnh các nước trong khu vực ra sức đối phó với tốc độ lây lan chóng mặt của dịch viêm phổi cấp này.

 
Châu Âu “gồng mình” đối phó dịch, Bộ trưởng Pháp mắc Covid-19 - 1
Bộ trưởng Văn hóa Pháp Franck Riester (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Pháp mắc Covid-19

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Franck Riester trở thành chính khách mới nhất ở nước này dương tính với virus corona mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19, Reuters dẫn lời một quan chức chính phủ Pháp cho biết ngày 9/3 sau khi một số nghị sĩ nước này nhiễm bệnh.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết, hiện sức khỏe của ông Franck Riester vẫn ổn định và được theo dõi cách ly tại nhà.

Trước đó, 5 nghị sĩ Pháp cũng được chẩn đoán dương tính với Covid-19. Một nhân viên phục vụ tại căng-tin ở trụ sở quốc hội Pháp mắc Covid-19, đó có thể là nguồn lây nhiễm cho các chính khách này.
Truyền thông địa phương dẫn nguồn tin từ Bộ Văn hóa Pháp cho biết, Bộ trưởng Riester có thể đã lây bệnh từ một trong 5 nghị sĩ quốc hội. Lần cuối cùng ông Riester gặp Tổng thống Emmanuel Macron cách đây vài ngày.

Trong một diễn biến liên quan khác, người đứng đầu cơ quan vận hành sân bay Paris Augustin de Romanet cũng dương tính với Covid-19. Hiện ông Romanet đang điều hành công việc tại nhà.

Bộ trưởng Y tế Veran cho biết, ngoài các quan chức trên, hiện chưa có thông tin chính khách nào khác mắc Covid-19. Ông cũng cho biết các quan chức chính phủ Pháp đã tuân thủ các khuyến nghị nhằm tránh lây nhiễm Covid-19. “Không ai bắt tay trong các cuộc họp nội các trong 2 tuần qua”, ông Veran nói.

Châu Âu “gồng mình” đối phó Covid-19

Châu Âu “gồng mình” đối phó dịch, Bộ trưởng Pháp mắc Covid-19 - 2
Châu Âu đang phải đối phó với dịch Covid-19 lan rộng. (Ảnh: Getty)

Trong khi dịch Covid-19 có xu hướng được kiểm soát ở Trung Quốc, dịch lại có xu hướng bùng phát mạnh ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có các nước châu Âu.

Tại “điểm nóng” Italia, chính phủ nước này đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày 3/4 sau khi số ca mắc và tử vong vì Covid-19 tiếp tục tăng mạnh. Tính đến hết ngày 9/3, Italia có 463 người tử vong và 9.172 người nhiễm Covid-19.

Tại Tây Ban Nha, số ca mắc Covid-19 tăng gần gấp đôi chỉ sau một đêm từ 589 ca lên 999 ca trong ngày 9/3. Đến nay, nước này cũng ghi nhận 26 ca tử vong vì Covid-19. Tuy không áp dụng các biện pháp ứng phó như của Italia, song thành phố Vitoria ở miền bắc Tây Ban Nha đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ trường học 15 ngày để ngăn dịch lan rộng.

Tại Anh, số người nhiễm virus corona mới đã lên 319 ca, trong đó 5 trường hợp tử vong. Chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson dự đoán, dịch Covid-19 sẽ còn lan mạnh trong những ngày tới, những tuần tới. Giới chức y tế Anh cho biết, sắp tới họ sẽ yêu cầu những người kể cả có triệu chứng nhẹ về hô hấp cũng buộc phải tự cách ly để ngăn nguy cơ dịch lây lan. Trong một cuộc họp báo hôm qua, Thủ tướng Johnson cho biết, những người già, những người có bệnh lý nền dễ bị lây nhiễm có thể sẽ được yêu cầu ở trong nhà.

Trong khi đó, Đức ngày 9/2 đã ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên liên quan đến Covid-19. Tính đến chiều qua, Đức ghi nhận gần 1.200 ca mắc Covid-19. Canada hôm qua cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì virus này.

Minh Phương
Theo Reuters, BBC