1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chánh văn phòng Nhà Trắng mắc Covid-19 giữa lúc căng thẳng bầu cử

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2, giữa lúc đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang căng thẳng về kết quả hậu bầu cử.

Chánh văn phòng Nhà Trắng mắc Covid-19 giữa lúc căng thẳng bầu cử - 1

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows (Ảnh: Getty)

NBC News ngày 6/11 đưa tin, ông Meadows đã nhiễm vi rút corona, trở thành thành viên mới nhất trong nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc Covid-19.

Ông Meadows đã tham gia bữa tiệc ở Nhà Trắng vào ngày bầu cử 3/11. Ông cũng đứng gần ông Trump mà không đeo khẩu trang khi Tổng thống Mỹ phát biểu tại văn phòng của đảng Cộng hòa vào cùng ngày, theo CNBC.

Ngoài ra theo ABC News, 2 trợ lý khác của ông Trump được cho cũng có kết quả dương tính với vi rút, gồm Nick Trainor - người đứng đầu chiến dịch tranh cử của ông Trump phụ trách các bang chiến địa, và một nhân viên Nhà Trắng khác. Ông Trainor cũng đã có mặt ở Nhà Trắng hôm 3/11 và làm việc tại một trong những "phòng chiến tranh" mà chiến dịch ông Trump lập ra để theo dõi kết quả bầu cử. 

Tin tức ông Meadows mắc Covid-19 được công bố trong bối cảnh Mỹ ngày 5/11 vừa phá kỷ lục khi ghi nhận 120.000 ca Covid-19 trong 24 giờ. Mỹ hiện có hơn 10 triệu ca Covid-19 và hơn 242.000 người chết vì dịch.  

Cuối tháng trước, ông Meadows từng gây tranh cãi khi ông thừa nhận rằng Mỹ sẽ không cố gắng kiểm soát dịch bệnh và thay vào đó chuyển trọng tâm sang phát triển vắc xin và phương pháp trị liệu bệnh Covid-19.

Bản thân Tổng thống Trump hồi tháng 10 đã mắc Covid-19 và phải nhập viện điều trị. Một số thành viên khác trong đội ngũ của ông cũng nhiễm vi rút.

Ngoài cuộc khủng hoảng Covid-19, hiện Mỹ đang bước vào cuộc khủng hoảng hậu bầu cử khi 2 phe Dân chủ và Cộng hòa tranh cãi gay gắt về các vấn đề liên quan tới kiểm phiếu và phía ông Trump đã thực hiện cuộc chiến pháp lý tại nhiều bang.

Ông Trump hiện đang thua kém đối thủ Joe Biden về số phiếu đại cử tri và cánh cửa để ông tái đắc cử đang hẹp dần.