1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chân dung người được Mỹ chọn để hàn gắn quan hệ với Philippines

(Dân trí) - Thượng viện Mỹ hôm 28/9 đã chính thức phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Sung Kim làm đại sứ mới của Mỹ tại Philippines, thay thế người tiền nhiệm Philip Goldberg, trong bối cảnh quan hệ Manila-Washington có dấu hiệu rạn nứt kể từ khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhậm chức hồi tháng 6.


Tân đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim. (Ảnh: SCMP)

Tân đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim. (Ảnh: SCMP)

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hong Kong dẫn nhận định của giới phân tích chính trị cho rằng, ông Kim cần thể hiện khả năng “thích ứng” với tính khí của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - người liên tục đưa ra những phát ngôn đả kích nhằm vào Mỹ và nói rằng sẵn sàng chấm dứt quan hệ liên minh với Mỹ.

“Tân đại sứ cần thận trọng, giành được sự tin tưởng”, Ramon Casiple, giám đốc Viện nghiên cứu cải cách bầu cử và chính trị tại Manila nhận định.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, ông Kim, một người Mỹ gốc Hàn, là đặc phái viên của Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên. Từ năm 2011 đến 2014, ông là đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc và từng là công tố viên trước khi trở thành quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ông Sung Kim được đánh giá là một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm. Richard Heydarian, giáo sư về khoa học chính trị tại Đại học De La Salle của Philippines, nhận định: “Nếu ông ấy có thể giải quyết các vấn đề ngoại giao với Triều Tiên, thì việc ứng phó với ông Duterte không phải là điều không thể".

Người tiền nhiệm của ông Kim, cựu đại sứ Goldberg, từng bị Tổng thống Philippines Duterte gọi là “gã đồng tính”. Phát ngôn này của ông Duterte sau đó đã hứng phải sự chỉ trích gay gắt từ phía Washington.

Minh Phương

Theo SCMP