1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Carla Bruni của phương Đông" và công cụ quyền lực mềm của Trung Quốc

(Dân trí) - Được mệnh danh là "Carla Bruni của phương Đông", bà Bành Lệ Viện là một ca sĩ xinh đẹp và nổi tiếng, kết hôn với người đàn ông quyền lực nhất Trung Quốc Tập Cận Bình.

Carla Bruni của phương Đông và công cụ quyền lực mềm của Trung Quốc
Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bà Bành Lệ Viên tháp tùng chồng trong chuyến công du nước ngoài hồi tháng 3.

Giờ đây, trước thềm chuyến thăm Mỹ chính thức của Chủ tịch Tập Cận Bình, các lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc đang hi vọng bà Bành Lệ Viên, đệ nhất phu nhân mới của Trung Quốc, có thể giúp làm thay đổi hình ảnh quốc tế của nước này và thúc đẩy cuộc tìm kiếm lâu dài về quyền lực mềm của Bắc Kinh.

Khi chiếc máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Air China chở ông Tập Cận Bình hạ cánh xuống California vào tuần tới trước khi ông Tập có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Barack Obama, các chuyên gia đối ngoại sẽ tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy hai nhà lãnh đạo muốn thúc đẩy một mối quan hệ có thể báo hiệu một thời kỳ mới trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington.

Nhưng đối với người dân Trung Quốc, phần lớn sự chú ý dường như sẽ tập trung vào gu thời trang của đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama và bà Bành Lệ Viện, một ca sĩ 50 tuổi mang hàm thiếu tướng trong quân đội Trung Quốc.

Các đệ nhất phu nhân Trung Quốc không được biết đến nhiều và vợ của các nhà lãnh đạo nước này thường hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Nhưng chỉ 3 tháng sau khi đảm nhận cương vị mới, bà Bành Lệ Viện đã phá vỡ khuôn mẫu đó, làm dấy lên những hi vọng tại Trung Quốc rằng những chuyến đi toàn cầu của bà có thể giúp thay đổi cách thức nhìn nhận của thế giới đối với Trung Quốc.
 
Bà Bành là ca sĩ mang quân hàm thiếu tướng trong quân đội Trung Quốc.
Bà Bành là ca sĩ mang quân hàm thiếu tướng trong quân đội Trung Quốc.

Nữ ca sĩ của quân đội Trung Quốc đã có sự khởi đầu suôn sẻ. Hồi tháng 3, bà Bành đã tạo ra một cơn sốt trên mạng tại Trung Quốc khi các blogger ca ngợi bà về gu thẩm mỹ ăn mặc trong các sứ mệnh đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Nga, Tanzania, Congo và Nam Phi.

"Sự tỏa sáng của đệ nhất của phu nhân đã chinh phục thế giới và thúc đẩy quyền lực mềm", tờ Thời báo Hoàn cầu của nhà nước Trung Quốc viết sau chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà Bành.

Phản ứng rất tích cực ở trong nước đã chứng tỏ khả năng của bà Bành nhằm giúp tăng thiện cảm đối với ông Tập Cận Bình ở trong nước. Các nhà phân tích tin rằng bà Bành có thể chứng minh là một nhân tố khá quan trọng ở nước ngoài trong bối cảnh Trung Quốc tìm cách gia tăng quyền lực mềm sánh ngang với sức mạnh quân sự và kinh tế không thể bàn cãi của nước này.

Shen Dingli, một giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Fudan ở Thượng Hải, cho hay đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện, người được so sánh với Jackie Kennedy, Michelle Obama và Kate Middleton, có thể là một công cụ chứng tỏ sức hấp dẫn của Trung Quốc đối với thế giới.

"Bà ấy có tài và ăn mặc đẹp. Bà ấy thể hiện sự tôn trọng với những người khác và bày tỏ mong muốn hợp tác. Bà ấy có một cách thức đặc biệt để chứng tỏ rằng Trung Quốc rất cuốn hút", ông Shen nói.

Rất ít thông tin chi tiết về cuộc gặp thượng đỉnh Barack Obama-Tập Cận Bình tại Rancho Mirage, California được công bố, nhưng sự hiện diện của bà Bành đã được tờ The Desert Sun tại California xác nhận hôm 30/5.

Marcos Caramuru de Paiva, một nhà ngoại giao kỳ cực của Brazil, đất nước vốn được xem là chuyên gia toàn cầu về quyền lực mềm, cho rằng bà Bành có thể đóng một vai trò hàng đầu trong việc giành tình cảm của phương Tây.
 
Bà Bành ăn mặc sành điệu khi đứng cạnh đệ nhất phu nhân Tanzania.
Bà Bành ăn mặc sành điệu khi đứng cạnh đệ nhất phu nhân Tanzania.

Trong khi Brazil đã thành công trong việc phát triển bóng đá và lễ hội như các vũ khí ngoại giao, Trung Quốc đã thất bại trong việc tận dụng nền văn hóa đa dạng của nước này, ông de Paiva, người cũng là một cựu lãnh sự Brazil tại Thượng Hải, nhận xét.

"Trung Quốc cố gắng làm điều này một cách có chọn lọc, sử dụng gấu trúc, nhưng họ không biết cách sử dụng các tài sản văn hóa. Họ cảm thấy khó khăn trong việc "khoe" mặt này. Thật không thể tin được khi văn hóa của họ rất giàu có", ông de Paiva nói thêm.

Ông de Paiva dự đoán rằng, bà Bành sẽ giúp làm mềm hóa "bộ mặt quan liêu và nặng nề" của đảng Cộng sản Trung Quốc. "Chìa khóa chính là đây. Nếu Bắc Kinh làm được điều đó, nước này có thể làm mềm hóa cách nhìn của thế giới đối với Trung Quốc".

An Bình
Theo Telegraph