1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cặp tuần dương hạm Nga Moskva-Varyag chuẩn bị “hợp công” ở Syria

Theo tin mới nhất, tuần dương hạm “Varyag” của Nga (số hiệu 011) đã tiến vào Địa Trung Hải, chuẩn bị cùng tuần dương hạm Moskva áp sát bờ biển Syria.

Cặp tuần dương hạm Nga Moskva-Varyag chuẩn bị “hợp công” ở Syria - 1

Tuần dương hạm Varyag của Nga tiến vào Địa Trung Hải

Ngày 3-1, truyền thông Nga đưa tin, Soái hạm của Hạm đội Thái Bình Dương là tuần dương hạm tên lửa "Varyag", trong khi thi hành nhiệm vụ chiến đấu đã vượt Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đi qua kênh đào Suez và tiến vào vùng biển Địa Trung Hải.

Trước đó, từ ngày 6 đến 12 tháng 12 năm 2015, đội tàu của Hạm đội Thái Bình Dương dưới sự chỉ huy của Chuẩn Đô đốc Alexandr Yuldashev, đã hiện diện ở cảng Vishakhapatnam của nước Cộng hòa Ấn Độ trong một chuyến thăm không chính thức.

Được biết, ngoài tuần dương hạm Varyag, biên đội tàu của Hạm đội Thái Bình Dương-Nga sang Ấn Độ còn có khu trục hạm rất mạnh của hải quân Nga, thuộc lớp Sovremenny mang số hiệu 715 "Bystryi", tàu chở dầu "Boris Butom" và tàu kéo cứu hộ "Alatau".

Chuyến thăm Ấn Độ của biên đội tàu Nga kéo dài 7 ngày, từ ngày 6 đến 12-12. Trong chuyến thăm, các thủy thủ của Hạm đội Thái Bình Dương đã tham gia vào cuộc tập trận hải quân quốc tế Nga-Ấn Độ Indra Navy-2015, lần thứ 8 được tổ chức trên vịnh Bengal, gần bờ biển phía đông Ấn Độ.

Cuộc tập trận chung Nga-Ấn Độ này diễn ra cả trên bờ cũng như dưới biển, với mục đích cơ bản là hoạch định và hoàn thiện khâu tổ chức và hoạt động chung trên biển. Giai đoạn tích cực của cuộc tập trận diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 trong vùng biển của vịnh Bengal.

Cặp tuần dương hạm Nga Moskva-Varyag chuẩn bị “hợp công” ở Syria - 2

Tàu khu trục mang số hiệu 715 Bystry lớp Sovremenny

Sau đó, tuần dương hạm Varyag chạy thẳng đến vùng Sừng châu Phi, qua vịnh Aden và eo biển Bab-el-Mandeb để tiến vào Biển Đỏ, qua kênh đào Suez, rồi vào Địa Trung Hải, để tham gia chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria.

Hải quân Nga cho biết, tuần dương hạm tên lửa Varyag sẽ từ Ấn Độ đến Syria để thay thế cho tàu tuần dương tên lửa đề án 1164, lớp Atlat mang Moskva (số hiệu 121) của Hạm đội Biển Đen, đã chỉ huy nhóm tàu của Hạm đội này ở Địa Trung Hải từ hồi đầu tháng 9.

Sau vụ máy bay tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 của Nga trên bầu trời Latakia-Syria, Nga đã nổi giận và điều tuần dương hạm Moskva áp sát bờ biển Syria, lập vùng phòng không với các tổ hợp tên lửa đất đối không S-400 mà Nga mới điều sang.

Hệ thống phòng không hạm S-300F của tuần dương hạm này và hệ thống phòng không S-400 ở sân bay Hmeymim-Latakia sẽ có nhiệm vụ “bắn hạ bắt cứ mục tiêu bay nào gây nguy hiểm cho máy bay Nga”, mà mục đích chính là “bắt chết các máy bay Thổ Nhĩ Kỳ”.

Ngoài ra, tuần dương hạm Moskva còn đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng quân sự của Pháp trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria, cụ thể là phối hợp với tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp đang hiện diện ở Địa Trung Hải.

Cặp tuần dương hạm Nga Moskva-Varyag chuẩn bị “hợp công” ở Syria - 3

Cận cảnh hệ thống phóng tên lửa chống hạm siêu âm tầm xa P-500 Bazalt trên tuần dương hạm Varyag

Bộ đôi tuần dương hạm siêu mạnh cả Nga đều hiện diện ở Syria

Theo nguồn tin cho biết, tuần dương hạm Varyag (số hiệu 011) sẽ thường trực ở Địa Trung Hải, tham gia chiến dịch chống IS cho tới tháng 9-2016.

Theo một số chuyên gia, rất có thể Nga sẽ không điều tuần dương hạm Moskva về hạm đội Biển Đen mà cả bộ đôi tuần dương hạm này sẽ cùng bảo vệ lực lượng Nga ở ven bờ biển Latakia của Syria và khu vực giữa Địa Trung Hải - nơi các tàu ngầm Nga thường xuyên hiện diện.

Hiện nay, khả năng này có thể là hiện thực khi chưa có thông tin gì về việc Moscow điều tuần dương hạm Moskva trở về căn cứ của Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, thuộc bán đảo Crimea, mới sáp nhập vào lãnh thổ Nga hồi tháng 3 năm 2014.

Được biết, tuần dương hạm Moskva - kỳ hạm của Hạm đội Biển Đen và tuần dương hạm Varyag thuộc cùng một lớp và có khả năng công-thủ toàn diện, với khả năng chống hạm, chống ngầm và phòng không khu vực rất mạnh.

Các tuần dương hạm lớp này thuộc lớp Atlat (Атлант), tên mã NATO là Slava, thuộc đề án 1164. Chúng có lượng giãn nước tiêu chuẩn 9.800 tấn, đầy tải 11.490 tấn; chiều dài 186,4m, rộng 20,8m, cao 8,4m; biên chế 485 người, trong đó có 38 sĩ quan.

Về vũ khí, Moskva được trang bị 16 quả tên lửa chống hạm siêu âm tầm xa P-500 Bazalt (NATO gọi là SS-N-12 “Sandbox”). P-500 có vận tốc 1,7Mach, tầm bắn 550km, chiều dài 9m, đường kính 0,9m, có thể lắp đặt đầu đạn hạt nhân lượng nổ 350 kiloton, hoặc đầu đạn thường nặng 1000kg.

Trong suốt quá trình bay đến mục tiêu, tên lửa P-500 được dẫn đường kết hợp quán tính và radar chủ động; các tham số về mục tiêu được hiệu chỉnh tự động thông qua hệ thống điều khiển được liên kết dữ liệu với máy bay Tu-95D hoặc trực thăng Ka-27B.

Về vũ khí phòng không, tàu được trang bị chủ yếu là 64 quả tên lửa hạm đối không tầm xa S-300F (SA-N-6 Grumble), là phiên bản trên hạm của tên lửa phòng không mặt đất S-300PMU.

Loại tên lửa này có tầm bắn 150km với máy bay và 30km với tên lửa đạn đạo, độ cao tác chiến 27km, bộ chiến đấu nặng 90kg, được phóng bằng hệ thống phóng thẳng đứng, 8 ống phóng được bố trí ở phía sau tàu, trái, phải mỗi bên 4 ống.

Cặp tuần dương hạm Nga Moskva-Varyag chuẩn bị “hợp công” ở Syria - 4

Cận cảnh hệ thống tên lửa hạm đối không tầm xa S-300F (SA-N-6 Grumble)

Ngoài ra, Moskva còn được trang bị 2 cụm 2 ống loại tên lửa phòng không tầm gần 9K33M “Osa-M” (NATO gọi là SA-N-4 “Gecko”) với cơ số 40 quả tên lửa. Loại tên lửa này có chiều dài 3,2m, đường kính 0,21m, tầm bắn 15km, độ cao tác chiến 12km, vận tốc phóng lên tới 2,5Mach.

Ngoài tuần dương hạm Varyag, tàu khu trục Bystry lớp Sovremenny cũng được cho là có khả năng tấn công đối hải và phòng không đáng gờm.

Tàu khu trục lớp Sovremenny có chiều dài 156m, rộng 17,3m, lượng giãn nước đầy tải 7.940 tấn, tốc độ tối đa 32,7 hải lý/giờ, tầm hoạt động 14.000 hải lý.

Ngoài 2 pháo hạm AK-130, 4 pháo AK-630, vũ khí uy lực nhất trên tàu là 8 tên lửa chống hạm siêu âm P-270 Moskit với tầm bắn tối đa 120km, tốc độ tối đa 3 Mach. với tốc độ cao như vậy thì thời gian tàu chiến đối phương phát hiện được tên lửa Moskit trước khi bị đánh trúng chỉ từ 25-30 giây.

Hệ thống phòng không trên tàu bao gồm 2 bệ phóng tên lửa phòng không Shtil, sử dụng đạn tên lửa 9M317ME, vốn là phiên bản nâng cấp của đạn tên lửa dùng trong tổ hợp tên lửa phòng không lục quân nổi danh dòng Buk, với tổng cộng 48 tên lửa, có tầm phóng 50km.

Về vũ khí chống ngầm, tàu được trang bị 2 cụm phóng rocket chống ngầm RBU-1000, 2x2 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng Ka-27.

Theo Toàn Thắng

Đất Việt