1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Đan Mạch tiêu diệt thủ phạm 2 vụ nổ súng tại Copenhagen

(Dân trí) - Cảnh sát tại Copenhagen cho biết họ đã bắn chết một nam giới mà họ tin là đứng sau 2 vụ tấn công gây chết người tại thủ đô của Đan Mạch ngày 14/2.

Tay súng bị ghi hình sau vụ tấn công tại quán cà phê ở Copenhagen ngày 14/2 (Ảnh:

Tay súng bị ghi hình sau vụ tấn công tại quán cà phê ở Copenhagen ngày 14/2 (Ảnh: AP)

Hãng tin BBC dẫn lời cảnh sát Đan Mạch nói rằng họ đã bắn chết người đàn ông tại quận Norrebro của Copenhagen sau khi anh ta nổ súng về phía họ vào hôm nay 15/2.

Vụ việc trên diễn ra sau khi một người thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ xả súng nhằm vào một cuộc tranh luận về đạo Hồi và tự do ngôn luận tại một quán cà phê ở Copenhagen ngày 14/2.

Trong vụ tấn công thứ 2 gần giáo đường Do Thái chính của thành phố, một người đàn ông Do Thái đã thiệt mạng và 2 sĩ quan cảnh sát bị thương.

Cảnh sát cho hay video giám sát cho thấy người đàn ông bị bắn chết cũng chính là người đã thực hiện 2 vụ tấn công. Họ tin rằng không có ai khác dính dáng tới vụ việc.

“Chúng tôi cho rằng một thủ phạm đã đứng sau cả 2 vụ nổ súng và chúng tôi cũng cho rằng người bị lực lượng đặc nhiệm bắn chết  chính là kẻ đứng sau 2 vụ án mạng này”, Trưởng thanh tra cảnh sát Torben Molgaard Jensen cho biết trong một cuộc họp báo hôm nay.

Ông Jensen cho biết thêm, cảnh sát sẽ vẫn duy trì sự hiện diện tăng cường tại thủ đô. Copenhagen đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau các vụ nổ súng.

Tay súng bị ghi hình sau vụ tấn công tại quán cà phê ở Copenhagen ngày 14/2 (Ảnh:

Đồ họa mô phỏng địa điểm 2 vụ tấn công ngày 14/2 (phải) và nơi cảnh sát tiêu diệt nghi phạm (trái) (Đồ họa: DM)


Trước đó, vào sáng sớm nay, cảnh sát cho biết họ đang giám sát một địa chỉ tại quận Norrebro, chờ đợi chủ nhân của ngôi nhà trở về.

Khi người đàn ông trở về nhà và phát hiện có cảnh sát, anh ta rút súng ra và khai hỏa. Cảnh sát nổ súng đáp trả và đã bắn chết người đàn ông ày.

Norrebro là một quận có đông người nhập cư sinh sống, nằm cách giáo đường Do Thái nơi vụ nổ súng thứ 2 diễn ra khoảng 5 km.

Thủ đô Copenhagen đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau 2 vụ nổ súng liên tiếp (Ảnh:

Thủ đô Copenhagen đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau 2 vụ nổ súng liên tiếp (Ảnh: AFP)

Sau khi xảy ra 2 vụ nổ súng liên tiếp, cảnh sát đã cảnh báo người dân rằng trung tâm Copenhagen không an toàn, mặc dù cũng nhấn mạnh rằng không có luật giới nghiêm nào được ban bố.

Tổng cộng 2 người đã thiệt mạng và 5 cảnh sát bị thương trong 2 vụ tấn công ngày 14/2. Một chiến dịch quy mô lớn đã được phát động nhằm truy tìm tay súng sau khi thủ phạm 2 vụ nổ súng chạy trốn khỏi hiện trường.

 An Bình
Theo AFP, BBC