1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh cáo NATO, 3.000 quân Nga sẵn sàng chiến đấu ở Crimea

3.000 lính Nga được cảnh báo chiến đấu khẩn cấp tại bán đảo Crimea và bắc Caucasus phá tan rào chắn NATO.

Hôm 2/3, văn phòng báo chí tại Quân khu miền Nam của Nga cho biết, khoảng 3.000 binh sĩ trong các đơn vị quân đội đã được báo động khẩn cấp để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu tại Crimea và Bắc Caucasus.

Tổng tư lệnh của Quân khu miền Nam, Đại tá Alexander Dvornikov ra mệnh lệnh, các đơn vị quân đội đóng quân ở Karachay-Cherkessia, Cộng hòa Chechnya, Dagestan và Crimea đã được báo động khẩn cấp, tham gia một cuộc diễn tập để chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến bất ngờ.

Binh sĩ Nga tập trận bất ngờ tại Crimea.
Binh sĩ Nga tập trận bất ngờ tại Crimea.

3.000 binh sĩ cùng hơn 1.000 vũ khí quân sự và các phương tiện chiến đấu đặc biệt, bao gồm cả xe tăng T-72B3, xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và thiết giáp BTR-82A đã tham gia cuộc diễn tập bất ngờ.

Các binh sĩ được báo động khẩn cấp, trang bị vũ khí, tập trung di chuyển tới khu vực chiến trường giả, đồng thời đẩy lùi các cuộc tấn công trên đường tới khu vực được chỉ định.

Khi đến nơi đào tạo, quân nhân sẽ thực hành di chuyển chiến thuật như trong chiến đấu thực sự, tập bắn, sử dụng vũ khí hạng nhẹ và súng phóng lựu, đồng thời sử dụng xe tăng và các xe chiến đấu.

Động thái diễn tập bất ngờ ở khu vực bán đảo Crimea của quân đội Nga diễn ra giữa lúc quân đội Nga cũng gia tăng các hoạt động bay bởi ghi nhận sự gia tăng của các máy bay không người lái của NATO.

Không quân Nga nhiều lần xuất kích vì các UAV của NATO thả gần biên giới trên không với bán đảo Crimea.
Không quân Nga nhiều lần xuất kích vì các UAV của NATO thả gần biên giới trên không với bán đảo Crimea.

Nguồn tin quân sự tại bán đảo này cho Sputnik thông tin, các máy bay Sukhoi Su-30SM và Su-27SM đóng ở Crimea đã liên tục xuất kích trong những ngày gần đây. Các máy bay liên tục làm nhiệm vụ trongtình trạng báo động cao.

"Nhiều phi vụ của các máy bay đánh chặn thuộc căn cứ Không quân Belbek đã được triển khai thường xuyên trong hơn 10 ngày qua, do sự tăng cường triển khai các hoạt động thí điểm máy bay không người lái của NATO ở gần biên giới Crimea" - nguồn tin khẳng định.

Các máy bay không người lái của NATO chủ yếu là Poseidon và Global Hawk UAV được kiểm soát bởi các khu vực đóng quân của các nước Địa Trung Hải, thực hiện trinh sát trên không và radar gần biên giới trên không của bán đảo Crimea.

Nguồn tin cảnh cáo, công nghệ tàng hình của các UAV không có hiệu quả đối với hệ thống phòng không của Nga.

Moscow đã nhiều lần chỉ trích việc tăng cường hiện diện quân sự của liên minh quân sự NATO và các cơ sở quân sự gần biên giới Nga.

Những căng thẳng gần đây giữa Nga và NATO càng gia tăng khi lực lượng binh sỹ của liên minh quân sự này tiếp tục duy trì tại khu vực ranh giới Đông Âu.

Đặc biệt, ngày 2/3, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết nước này sẽ duy trì binh sỹ tại các quốc gia Baltic đến khi nào còn cần thiết. Ông đưa ra tuyên bố trên khi đến thăm khoảng 400 binh sỹ của Đức đồn trú tại Rukla, Litva.

Đức kiên quyết duy trì binh lính gần Nga.
Đức kiên quyết duy trì binh lính gần Nga.

Đây cũng là số binh sỹ Đức sẽ tham gia các tiểu đoàn đa quốc gia của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gồm khoảng 1.000 quân triển khai tại các nước Baltic trong năm nay.

Ông Grabriel nhấn mạnh, các binh sỹ Đức sẽ vẫn được triển khai tại Litva đến khi nào còn cần thiết.

Hiện NATO đang mở rộng sự hiện diện quân sự tại khu vực Baltic bằng cách sẽ bố trí các tiểu đoàn đa quốc gia tại Latvia, Litva, Estonia và Ba Lan.

Theo Ngọc Dương

Đất Việt