1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Canada trục xuất 6 nhà ngoại giao Ấn Độ

Minh Phương

(Dân trí) - Canada trục xuất 6 nhà ngoại giao Ấn Độ sau khi cáo buộc các đặc vụ của chính phủ Ấn Độ liên quan đến vụ sát hại, quấy rối và "hành vi bạo lực" khác chống lại phe ly khai theo đạo Sikh ở nước này.

Canada trục xuất 6 nhà ngoại giao Ấn Độ - 1

Thủ tướng Canada Justin Trudeau (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Canada Mélanie Joly ngày 14/10 cho biết, quyết định trục xuất các nhà ngoại giao "được đưa ra với sự cân nhắc kỹ lưỡng và chỉ sau khi cảnh sát thu thập được bằng chứng rõ ràng và cụ thể xác định 6 cá nhân có liên quan đến vụ sát hại thủ lĩnh phe ly khai người Sikh Hardeep Singh Nijjar".

Các cáo buộc này có liên quan đến cuộc điều tra do Ottawa về vụ sát hại ông Singh Nijjar ở ngoại ô Vancouver vào tháng 6/2023.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau khi đó cáo buộc Ấn Độ có liên quan đến vụ sát hại mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. New Delhi đã kịch liệt bác bỏ và yêu cầu Canada cung cấp bằng chứng để chứng minh cho các cáo buộc đó.

Sau động thái của Canada trục xuất nhân viên ngoại giao, Ấn Độ cũng đáp trả tương xứng bằng cách trục xuất 6 nhà ngoại giao Canada, trong đó có cả cao ủy.

New Delhi cáo buộc chính phủ của Thủ tướng Trudeau thực hiện "chiến lược cố ý bôi nhọ Ấn Độ vì lợi ích chính trị", đồng thời nói thêm rằng họ sẽ rút các nhà ngoại giao của mình vì "không có niềm tin" vào cam kết của Ottawa trong việc đảm bảo an ninh cho họ.

Theo RT