1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Căn cứ quân sự bị tấn công dồn dập, Mỹ cấp tập dựng lá chắn ở Trung Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Lầu Năm Góc đang nỗ lực triển khai hàng loạt hệ thống phòng không ở Trung Đông giữa lúc xung đột leo thang trong khu vực, Wall Street Journal đưa tin.

Căn cứ quân sự bị tấn công dồn dập, Mỹ cấp tập dựng lá chắn ở Trung Đông - 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD (Ảnh: Sputnik).

Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và Israel ngày 25/10 cho biết, Israel đã chấp thuận yêu cầu của Mỹ về việc trì hoãn cuộc tấn công trên bộ vào Dải Gaza để cho phép Washington có thời gian thiết lập các hệ thống phòng không, đối phó với các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng quân sự Mỹ ở Trung Đông.

Theo các nguồn tin, Bộ Quốc phòng Mỹ đang trong quá trình triển khai khoảng 11 hệ thống phòng không tới Trung Đông nhằm bảo vệ quân đội Mỹ ở Iraq, Syria, Kuwait, Jordan, Ả rập Xê út và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất khỏi các cuộc tấn công tên lửa và tên lửa tiềm tàng.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 21/10 xác nhận Washington sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và "các tiểu đoàn Patriot bổ sung tới các địa điểm trên khắp Trung Đông để tăng cường bảo vệ lực lượng Mỹ".

Các quan chức Israel được cho là đã đồng ý tạm dừng việc chuẩn bị cho chiến dịch tấn công vào Gaza cho đến khi các hệ thống phòng thủ của Mỹ được bố trí tại Trung Đông, có thể vào cuối tuần này.

Theo các quan chức trao đổi với Wall Street Journal, Israel cũng đang cân nhắc các kế hoạch cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza cũng như các nỗ lực ngoại giao nhằm đảm bảo việc giải phóng các con tin do Hamas bắt giữ.

Trang tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu muốn trì hoãn việc tấn công trên bộ vào Dải Gaza, vì ông đang xem xét các kế hoạch hiện tại của các chỉ huy quân sự.

Ông Netanyahu được cho là muốn có thời gian để cố gắng đàm phán thả các con tin bị Hamas bắt giữ và cho phép quân đội Israel chuẩn bị tốt hơn cho chiến dịch trên bộ vào Dải Gaza.

Các nguồn tin nói rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng không muốn Israel vội vàng thực hiện chiến dịch trên bộ vào Gaza và có ý định kéo dài thêm thời gian cho đồng minh Trung Đông.

Washington lo ngại rằng quân đội Israel hiện vẫn chưa vạch ra được con đường quân sự rõ ràng để đạt được mục tiêu "xóa sổ" Hamas như Thủ tướng Netanyahu tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Emmanuel Nahshon ngày 24/10 cho biết quân đội nước này buộc phải trì hoãn chiến dịch tấn công trên bộ ở Dải Gaza do lo ngại "những bẫy tử thần" tiềm ẩn. Nhà ngoại giao cho biết Israel đang dành thời gian để nâng cao mức độ chuẩn bị của lực lượng cho tình huống này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 22/10 cảnh báo Washington sẽ trả đũa nếu quân đội Mỹ trở thành mục tiêu trong cuộc chiến Israel - Hamas.

Các nhóm vũ trang Iraq có quan hệ với Iran gần đây cảnh báo sẽ tấn công các mục tiêu của Mỹ ở quốc gia Trung Đông bằng tên lửa và máy bay không người lái, nếu Washington can thiệp để hỗ trợ Israel chống lại Hamas ở Gaza.

Theo các quan chức Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ đã bị máy bay không người lái và tên lửa tấn công ít nhất 10 lần ở Iraq và 3 lần ở Syria kể từ ngày 17/10. Washington đã cáo buộc lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn đứng sau các vụ tấn công này.

Các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria gia tăng kể từ khi xung đột ở Hamas - Israel bùng phát vào ngày 7/10. Mỹ đã điều lực lượng hải quân tới Trung Đông trong 2 tuần qua, bao gồm 2 tàu sân bay, các tàu chiến khác và khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ.

Mỹ hiện duy trì khoảng 2.500 quân ở Iraq, trong khi có tới 1.000 lính Mỹ đang được triển khai ở Syria, kiểm soát các mỏ dầu quan trọng và các điểm vượt sông Euphrates với sự hỗ trợ của lực lượng dân quân do người Kurd lãnh đạo.

Theo Sputnik