1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cận cảnh “pháo đài bay” B-52 Mỹ bay qua Biển Đông

(Dân trí) - Các máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay qua Biển Đông hai lần trong một tuần trong một động thái được cho là nhằm gửi thông điệp tới Trung Quốc.

Một máy bay ném bom tầm xa hạng nặng B-52H Stratofortress của Mỹ đã thực hiện chiến dịch huấn luyện song phương thường kỳ với các máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản hôm 26/9 trên biển Hoa Đông. Biển Hoa Đông là nơi Nhật Bản và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền đối với một số đảo. Trong ảnh: Máy bay B-52 Mỹ bay cạnh 2 máy bay chiến đấu F-15 Nhật Bản trên biển Hoa Đông. (Ảnh: Pacific Air Forces)
Một máy bay ném bom tầm xa hạng nặng B-52H Stratofortress của Mỹ đã thực hiện chiến dịch huấn luyện song phương thường kỳ với các máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản hôm 26/9 trên biển Hoa Đông. Biển Hoa Đông là nơi Nhật Bản và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền đối với một số đảo. Trong ảnh: Máy bay B-52 Mỹ bay cạnh 2 máy bay chiến đấu F-15 Nhật Bản trên biển Hoa Đông. (Ảnh: Pacific Air Forces)


Thông báo của Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương Mỹ ngày 27/9 cho biết hoạt động của “pháo đài bay” B-52 trên biển Hoa Đông là một phần trong chiến dịch duy trì sự hiện diện của các máy bay ném bom trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Các máy bay ném bom của Mỹ đã tăng cường hoạt động ở cả khu vực Biển Đông và Hoa Đông trong những ngày gần đây trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng. (Ảnh: Pacific Air Forces)

Thông báo của Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương Mỹ ngày 27/9 cho biết hoạt động của “pháo đài bay” B-52 trên biển Hoa Đông là một phần trong chiến dịch duy trì sự hiện diện của các máy bay ném bom trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Các máy bay ném bom của Mỹ đã tăng cường hoạt động ở cả khu vực Biển Đông và Hoa Đông trong những ngày gần đây trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng. (Ảnh: Pacific Air Forces)


Máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã tham gia huấn luyện cùng 12 máy bay chiến đấu F-15 và 4 máy bay F-2 của Nhật Bản trên biển Hoa Đông và biển Nhật Bản trước khi quay trở về căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam. (Ảnh: Pacific Air Forces)

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã tham gia huấn luyện cùng 12 máy bay chiến đấu F-15 và 4 máy bay F-2 của Nhật Bản trên biển Hoa Đông và biển Nhật Bản trước khi quay trở về căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam. (Ảnh: Pacific Air Forces)

Chuyến bay hôm 26/9 đánh dấu lần thứ 3 trong một tuần các “pháo đài bay” B-52 của Mỹ hoạt động trên các vùng biển tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước trong khu vực. Mỹ từng chỉ trích Bắc Kinh vì các hành động quân sự hóa trái phép tại các vùng biển tranh chấp này. (Ảnh: Pacific Air Forces)
Chuyến bay hôm 26/9 đánh dấu lần thứ 3 trong một tuần các “pháo đài bay” B-52 của Mỹ hoạt động trên các vùng biển tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước trong khu vực. Mỹ từng chỉ trích Bắc Kinh vì các hành động quân sự hóa trái phép tại các vùng biển tranh chấp này. (Ảnh: Pacific Air Forces)


Trước đó, các máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay qua Biển Đông hai lần vào các ngày 23 & 25/9, nhằm thể hiện sự hiện diện của Không quân Mỹ tại vùng biển nơi Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền. Trong ảnh: Máy bay B-52 cất cánh từ căn cứ không quân Andersen ở Guam để tham gia sứ mệnh huấn luyện thường kỳ trên Biển Đông và Ấn Độ Dương hôm 23/9. (Ảnh: US Air Force)

Trước đó, các máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay qua Biển Đông hai lần vào các ngày 23 & 25/9, nhằm thể hiện sự hiện diện của Không quân Mỹ tại vùng biển nơi Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền. Trong ảnh: Máy bay B-52 cất cánh từ căn cứ không quân Andersen ở Guam để tham gia sứ mệnh huấn luyện thường kỳ trên Biển Đông và Ấn Độ Dương hôm 23/9. (Ảnh: US Air Force)

Lầu Năm Góc cho biết chuyến bay của B-52 là hoạt động thường kỳ nhằm nâng cao năng lực tương tác với các đối tác và đồng minh trong khu vực”, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động tự do hàng không, hàng hải và hoạt động ở bất cứ đâu vào bất cứ thời gian nào luật pháp quốc tế cho phép. Trong ảnh: Máy bay B-52 của Mỹ cất cánh từ căn cứ Andersen. (Ảnh: US Air Force)
Lầu Năm Góc cho biết chuyến bay của B-52 là "hoạt động thường kỳ nhằm nâng cao năng lực tương tác với các đối tác và đồng minh trong khu vực”, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động tự do hàng không, hàng hải và hoạt động ở bất cứ đâu vào bất cứ thời gian nào luật pháp quốc tế cho phép. Trong ảnh: Máy bay B-52 của Mỹ cất cánh từ căn cứ Andersen. (Ảnh: US Air Force)

Thành Đạt

Theo BI