1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cận cảnh lực lượng tên lửa “độc nhất vô nhị” của Nga

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các hệ thống tên lửa chiến lược, một trong bộ ba răn đe hạt nhân do Moscow phát triển, là độc nhất vô nhị và không có đối trọng trên thế giới hiện nay.

Ngày 17/12 vừa qua đánh dấu 58 năm thành lập Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga. Lực lượng này được thành lập nhằm mục đích răn đe hạt nhân trước các động thái gây hấn từ đối phương. Trong ảnh: Tên lửa đạn đạo SS-20 của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga.
Ngày 17/12 vừa qua đánh dấu 58 năm thành lập Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga. Lực lượng này được thành lập nhằm mục đích răn đe hạt nhân trước các động thái gây hấn từ đối phương. Trong ảnh: Tên lửa đạn đạo SS-20 của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga.


Lực lượng Tên lửa Chiến lược là một phần trong “bộ ba hạt nhân” của Nga, ngoài Lực lượng Hải quân Chiến lược và Lực lượng Không quân chiến lược. Những vũ khí chính của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga là các tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân được phóng từ trên mặt đất. Trong ảnh: Tên lửa đạn đạo RT-2PM Topol của Nga.

Lực lượng Tên lửa Chiến lược là một phần trong “bộ ba hạt nhân” của Nga, ngoài Lực lượng Hải quân Chiến lược và Lực lượng Không quân chiến lược. Những vũ khí chính của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga là các tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân được phóng từ trên mặt đất. Trong ảnh: Tên lửa đạn đạo RT-2PM Topol của Nga.

Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Tổng Tham mưu Nga. Trong ảnh: Nữ sĩ quan điều hành vô tuyến của Đơn vị Tên lửa Novosibirsk làm nhiệm vụ tại một căn cứ di động.
Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Tổng Tham mưu Nga. Trong ảnh: Nữ sĩ quan điều hành vô tuyến của Đơn vị Tên lửa Novosibirsk làm nhiệm vụ tại một căn cứ di động.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các hệ thống tên lửa chiến lược do Nga phát triển là độc nhất vô nhị và không có đối trọng trên thế giới. Trong ảnh: Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars tham gia lễ diễu binh tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các hệ thống tên lửa chiến lược do Nga phát triển là độc nhất vô nhị và không có đối trọng trên thế giới. Trong ảnh: Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars tham gia lễ diễu binh tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Hiện chỉ có 3 quốc gia trên thế giới sở hữu “bộ ba hạt nhân” chiến lược đầy đủ là Nga, Mỹ và Trung Quốc. Trong ảnh: Bảo tàng Lực lượng Tên lửa Chiến lược được đặt tại khu vực huấn luyện của lực lượng này ở thị trấn Balabanov, vùng Kaluga.
Hiện chỉ có 3 quốc gia trên thế giới sở hữu “bộ ba hạt nhân” chiến lược đầy đủ là Nga, Mỹ và Trung Quốc. Trong ảnh: Bảo tàng Lực lượng Tên lửa Chiến lược được đặt tại khu vực huấn luyện của lực lượng này ở thị trấn Balabanov, vùng Kaluga.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-18 của Nga được phóng từ trung tâm vũ trụ Baikonur.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-18 của Nga được phóng từ trung tâm vũ trụ Baikonur.

Một tên lửa chiến lược của Nga tiến vào Quảng trường Đỏ ngày 11/11/1965.
Một tên lửa chiến lược của Nga tiến vào Quảng trường Đỏ ngày 11/11/1965.

Các đơn vị thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược diễu binh tại Quảng trường Đỏ ngày 1/5/1967.
Các đơn vị thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược diễu binh tại Quảng trường Đỏ ngày 1/5/1967.

Thành Đạt

Ảnh: Sputnik