1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cán bộ ngoại giao Hoa Kỳ được Bộ Y tế Việt Nam vinh danh

(Dân trí) - Ông David Nelson, Phó giám đốc Văn phòng Cơ quan Dự phòng và Kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ tại Việt Nam (US CDC), đã nhận Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” từ Bộ Y tế Việt Nam cho những đóng góp của ông.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao tặng Kỷ niệm chương cho ông David Nelson. (Ảnh:

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao tặng Kỷ niệm chương cho ông David Nelson. (Ảnh: ĐSQ Hoa Kỳ)
 
Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” được trao cho những cán bộ nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam.
 
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã tham dự buổi lễ và trao kỷ niệm chương cho ông Nelson vào sáng ngày 21/7.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói: “Tôi bày tỏ lời cảm ơn chân thành về những đóng góp cao cả của người bạn đồng nghiệp trong suốt 4 năm qua, đã kề vai, sát cánh cùng Bộ Y tế và Cục Phòng, chống HIV/AIDS đấu tranh không mệt mỏi cho sự thành công của công cuộc phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam”.
 
Phát biểu khi nhận kỷ niệm chương, ông Nelson cho biết công việc của ông là hỗ trợ các cán bộ làm việc cho Bộ Y tế Việt Nam và US CDC cung cấp các dịch vụ về HIV/AIDS. Khi nhìn vào kỷ niệm chương, Nelson nói không thấy những nỗ lực của bản thân mà chỉ thấy bóng dáng của rất nhiều người đang làm việc ngày đêm để bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người dân Việt Nam.
 
"Được làm công việc tốt đẹp với những con người tuyệt vời, theo tôi, đó là phần thưởng lớn nhất mà một người có thể nhận được", Nelson nói.
 
Ông David Nelson là Phó giám đốc Văn phòng CDC tại Việt Nam từ năm 2011, hỗ trợ quản lý chương trình thuộc Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống HIV/AIDS (PEPFAR), chương trình Cúm và chương trình An ninh y tế toàn cầu (GHS).
 
Năm nay đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (1995-2015) và ngay từ năm 1998 CDC Hoa Kỳ đã hỗ trợ Bộ Y tế Việt Nam cũng như tăng cường mối quan hệ song phương giữa hai nước.
An Bình