1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Campuchia động thổ dự án do Trung Quốc tài trợ trong căn cứ hải quân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Campuchia đã động thổ một dự án do Trung Quốc tài trợ nhằm mở rộng căn cứ hải quân của Phnom Penh ở Vịnh Thái Lan.

Campuchia động thổ dự án do Trung Quốc tài trợ trong căn cứ hải quân - 1

Lễ động thổ ở căn cứ Ream (Ảnh: Fresh News).

AP đưa tin, các quan chức Trung Quốc và Campuchia ngày 8/6 đã động thổ một dự án mở rộng cảng hải quân Ream.  

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên và các quan chức khác đã tham gia buổi lễ đánh dấu bắt đầu hiện đại hóa căn cứ Ream, với các công trình như ụ nổi để sửa chữa tàu, bến tàu mở rộng, bệnh viện, khu nhà xưởng và tòa nhà tiếp tân.

Việc nạo vét đã được tiến hành để cho phép các tàu lớn hơn sử dụng cảng Ream. Ông Tea Banh nói với các vị khách mời, bao gồm cả tùy viên quốc phòng Mỹ, rằng việc này sẽ giúp cảng có thể đón các tàu có trọng tải 5.000 tấn - cao hơn hẳn so với mức 1.000 tấn hiện tại. Tuy nhiên, con số 5.000 tấn cũng chỉ đủ để tiếp nhận các tàu hải quân cỡ nhỏ nhất.

"Đừng quá lo lắng về căn cứ Ream. Cảng này quá nhỏ và kể cả sau khi được nâng cấp nó cũng không thể trở thành công trình có thể đe dọa bất cứ quốc gia nào", ông Tea Banh nói, đồng thời nhấn mạnh rằng dự án mở rộng cảng này được cấp vốn thông qua "khoản viện trợ của Trung Quốc".

Bộ trưởng Campuchia nói, ông sẽ mời Mỹ và các đại diện nước ngoài khác tới thăm căn cứ này để họ có thể tận mắt chứng kiến là "không có gì ở đây hết". Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, khi việc nâng cấp được hoàn tất, Ream sẽ trở thành khu vực quân sự hạn chế không cho nước ngoài tiếp cận.

Ông Tea Banh cho biết, dự án này dự kiến cần 2 năm để hoàn thành. Hiện chưa rõ tổng giá trị dự án là bao nhiêu, nhưng Trung Quốc đã viện trợ không hoàn lại cho Campuchia hàng trăm triệu USD trong những năm gần đây.

Campuchia động thổ dự án do Trung Quốc tài trợ trong căn cứ hải quân - 2

Căn cứ Ream nằm đối diện Vịnh Thái Lan, gần khu vực Biển Đông (Ảnh: Planet Labs).

Đại sứ Vương Văn Thiên nói, dự án ở Ream được thực hiện theo kế hoạch mà Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng thuận hồi đầu năm nay nhằm "thúc đẩy hơn nữa việc xây dựng một cộng đồng có tương lai chung và có ý nghĩa chiến lược".

Sau lễ động thổ, Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia nhắc lại các quan ngại trước đây mà Washington từng đưa ra rằng "sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Ream có thể ảnh hưởng tới chủ quyền của Campuchia và làm suy yếu an ninh khu vực".

"Mỹ bày tỏ quan ngại về sự thiếu minh bạch về mục đích, bản chất và phạm vi của dự án này cũng như vai trò của quân đội Trung Quốc trong việc xây dựng và sử dụng cơ sở sau xây dựng", Người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ Stephanie Arzate cho biết.

Trước đó, Washington Post ngày 6/6 dẫn nguồn tin từ các quan chức phương Tây cho biết, Trung Quốc dường như đang xây một cơ sở bí mật bên trong căn cứ hải quân Ream tại Campuchia.

Washington Post dẫn lời một quan chức giấu tên của Trung Quốc cho hay, "một phần của căn cứ" Ream sẽ được "quân đội Trung Quốc sử dụng". Tuy nhiên, nguồn tin phủ nhận cơ sở này sẽ chỉ dành riêng cho Trung Quốc. Quan chức này cho biết, các nhà khoa học Trung Quốc có thể cũng sử dụng cơ sở này.

Nếu thông tin trên là sự thật, đây sẽ là cơ sở quân sự thứ 2 của Trung Quốc ở nước ngoài, và là cơ sở đầu tiên ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo nguồn tin giấu tên, đây có thể là một phần trong chiến lược của Trung Quốc nhằm xây dựng mạng lưới cơ sở quân sự khắp thế giới. Cơ sở quân sự nước ngoài duy nhất của Trung Quốc hiện nằm ở quốc gia Đông Phi Djibouti.

Cả Trung Quốc và Campuchia đều bác bỏ thông tin này.

"Việc phát triển căn cứ hải quân Ream chỉ nhằm tăng cường khả năng của lực lượng hải quân Campuchia trong việc duy trì chủ quyền lãnh thổ trên biển và trấn áp tội phạm trên biển", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên tại Bắc Kinh hôm 7/6.

Đại sứ quán Campuchia tại Mỹ cũng bác bỏ thông tin của Washington Post, cho rằng đây là "lời cáo buộc vô căn cứ làm ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh của Campuchia". Thông báo khẳng định, Campuchia "kiên quyết tuân thủ" hiến pháp của quốc gia, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ.

Theo AP